Xã hội

Một công nhân tử vong tại công trường do đá lăn

Một công nhân của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Vận tải Hợp Tiến (Hòa Bình) vừa thiệt mạng do đá lăn. Lúc xảy ra sự việc, người này đang làm việc trên vách đá tại công trường.

Khu vực xảy ra tai nạn

Ông Quách Ngọc Quang - Chủ tịch UBND xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong. Người này đang khai thác đá tại mỏ khai thác đá núi Sếu. Mỏ đá do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Vận tải Hợp Tiến (có trụ sở tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn) khai thác.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.N.C (SN 1966), trú tại xóm Song Huỳnh, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn.

Thời điểm xảy ra sự việc, khoảng 6h30' ngày 15/7, ông N.N.C cùng ông Bùi Văn Vương thực hiện công việc khoan đá quá cỡ tại chân núi Sếu, thôn Quèn Thị, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Trong quá trình làm việc, khi ông N.N.C đang kéo dây hơi phục vụ khoan thì đá phía trên vách núi, cách vị trí đứng của ông C khoảng 2m bất ngờ lăn xuống đè lên người ông.

Ngay sau đó, những người có mặt tại công trường đã đưa ông N.N.C đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông đã tử vong trên đường đi đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt thực hiện khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

Tác giả: Trần Trọng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP