Xã hội

Một công nhân than tử vong do ngạt khí hầm lò

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 1/8, tại vỉa 140PV2D, thuộc Công ty than Thống Nhất (Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam - TKV), phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Nạn nhân được xác định là anh Vũ Đức Tiệp (31 tuổi, quê ở Thái Bình). Anh Tiệp gặp nạn khi đang thực hiện xây hầm lò cho Công ty than Thống Nhất tại vỉa 140PV2D.

Đưa nạn nhân ra khỏi hầm lò

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 1/8, mọi người phát hiện anh Tiệp bị ngất xỉu khi đi vào hầm lò làm việc nên đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Cẩm Phả, tuy nhiên sau đó anh Tiệp đã tử vong.

Đến sáng 2/8, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu làm rõ, khi anh Tiệp vào hầm lò làm việc đã không bật quạt thông gió, dẫn đến bị ngạt khí hầm lò.

Cũng trong ngày 2/8, Tập đoàn TKV đã yêu cầu Công ty Than Thống Nhất tường trình vụ việc và triển khai các biện pháp hỗ trợ, thăm hỏi gia đình công nhân tử vong.

Được biết, trước mắt tỉnh Quảng Ninh sẽ hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 6 triệu đồng.

Tác giả: Gia Anh

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP