Xã hội

Miền Bắc đón đợt rét nhất từ đầu mùa, nhiệt độ giảm rất sâu dưới 15 độ C

Theo chuyên gia, chiều và đêm nay miền Bắc đón đợt rét nhất từ đầu mùa, nhiệt độ giảm rất sâu, có nơi xuống dưới 15 độ C.

Liên quan đến tình hình không khí lanh, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết: "Chúng tôi đánh giá đây là đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đến giờ, đánh dấu đợt rét đầu tiên của mùa Đông năm 2023-2024. Trong chiều tối và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực bắc bộ và sau đó tràn xuống khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ",

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia


Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12/11 đến ngày 14, 15/11 khu vực Bắc Bộ trời sẽ chuyển rét, khu vưc vùng núi có khả năng rét đậm. Nhiệt độ phổ biến vào đêm và sáng là khoảng từ 16-19 độ C. Vùng núi cao dưới 15 độ C ở khu vực Bắc Bộ.

Khu vực Trung Bộ do tác động của không khí lạnh, từ đêm 12 đến ngày 16, 17/11 sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa có nơi lên đến 500mm, có nơi lên trên 500mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra đợt lũ, có nơi lên trên báo động 3.

Ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo: Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: miền bắc , Không khí lạnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP