Thế giới

Mexico tan hoang sau động đất kinh hoàng khiến gần 120 người chết

Một trận động đất mạnh 7,1 độ richter vừa xảy ra ở miền trung Mexico ngày 19/9 khiến gần 120 người thiệt mạng, Reuters đưa tin.

Trận động đất ngày 19/9 ở Mexico khiến ít nhất 49 người thiệt mạng.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất ngày 19/9 nằm tại trung tâm Puebla.

Tổng thống Mexico Enrique Pena cho biết, 27 tòa nhà đã đổ sập ở thành phố Mexico, một trong những thành phố lớn nhất thế giới.

Một người bị thương được người dân đưa ra khỏi đống đổ nát

Chiếc xe hơi bẹp dúm trong trận động đất kinh hoàng.

Người bị thương được đưa ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Trận động đất xảy ra chỉ vài giờ sau khi người dân tham gia cuộc diễn tập ứng phó với động đất vào dịp kỉ niệm 32 năm xảy ra trận động đất khủng khiếp khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở Mexico năm 1985

Vị trí tâm chấn của trận động đất lần này.

Trước đó chưa đầy 2 tuần, Mexico cũng hứng chịu trận động đất mạnh 8,1 độ richter khiến 98 người thiệt mạng.

Tác giả: PHAN YẾN

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP