Pháp luật

Mâu thuẫn đánh bài, bảo vệ trường Hutech bị đồng nghiệp đâm chết

Sau khi nhậu xong, 3 nhân viên bảo vệ của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) chơi đánh bài trong khu nghỉ ngơi của nhân viên. Sau đó xảy ra mâu thuẫn, một người bị đâm chết.

Ngày 28-6, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ ông Nguyễn Ngọc Mỹ (58 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi đâm chết người.

Trước đó, vào tối 25-6, 3 nhân viên bảo vệ của trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) cơ sở khu công nghệ cao gồm ông Nguyễn Văn Kh (58 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng), ông Nguyễn Ngọc Mỹ và ông Lê Văn Cường (cùng 58 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) sau khi nhậu xong thì tổ chức đánh bài tại nơi nghỉ dành cho nhân viên bảo vệ của trường.

Sau đó, ông Cường và ông Mỹ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, ông Mỹ đã dùng dao đâm trúng vùng ngực ông Cường làm ông Cường bị thương.

Ông Cường được đưa đến Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận thông tin, Công an TP.Thủ Đức đã đến lấy lời khai các người liên quan, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường. Tạm giữ ông Mỹ để điều tra.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP