Kinh tế

Mâm ngũ quả Sài Gòn tăng giá gấp đôi

Mãng cầu, xoài, dừa, đu đủ... đang có giá cao gấp đôi so với ngày thường

Ngày 28 Tết, ở TP HCM và các tỉnh thành phía Nam, người dân ồ ạt đi mua hoa quả, trái cây chưng Tết. Tại các chợ truyền thống, sức mua trái cây tăng lên 100% so với ngày thường.

Tại TP HCM, giá trái cây cúng mâm ngũ quả ở các chợ đều tăng, từ 10.000 đến 50.000 đồng một kg. Tại chợ Tân Định, Quận 1, xoài cát Hòa Lộc loại 1 đang có giá 100.000 đồng một kg, mãng cầu cũng tăng 50.000 đồng lên 100.000 đồng, thanh long 40.000 đồng. Trái sung ngày thường ít bán và giá chỉ 30.000 đồng nhưng nay lên 70.000 đồng một kg. Đu đủ thay vì tính tiền theo kg thì nhiều cửa hàng bán 40.000-80.000 đồng một trái.

Trái cây tăng giá mạnh ngày cận tết: Ảnh: HTC

Chị Hằng, chuyên bán trái cây tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) cho biết, xoài cát Hòa Lộc chị đang bán 80.000 đồng một kg, còn xoài cát chu bình thường 25.000 đồng nay cũng tăng lên 50.000 đồng, quýt vàng tăng 20.000 đồng lên 60.000 đồng. Các loại trái dừa nhỏ, không ăn được chỉ để cúng nhưng cũng có giá 15.000 -20.000 đồng. Nho, chuối, thơm cũng tăng giá gấp đôi.

Bên cạnh các loại trái cây thông thường, mâm ngũ quả vẽ hoa văn thư pháp tại các chợ cũng được bán với số lượng lớn. Giá chỉ đắt hơn hàng thông thường 20.000 - 40.000 đồng một trái.

Ngoài mâm ngũ quả, các loại hoa cúng ngày tết cũng "thổi giá", nhiều sản phẩm tăng gấp đôi ngày thường. Một bình hoa đồng tiền đang có giá 10.000 đồng, hoa lay ơn ngày thường 5.000 một bông thì nay tăng gấp đôi. Hoa ly chưng Tết cũng tăng giá một nửa lên 500.000 đồng bình 10 cành.

"Tôi nhập về khoảng 1.000 cành bao gồm hồng, ly và lay ơn để bán hai ngày cận Tết. Giá bán lẻ đang tăng gấp đôi so với ngày thường, còn giá bán sỉ tăng 20%. Mới chỉ bán buổi sáng nhưng tôi đã tiêu thụ được gần 500 cành, số còn lại bán nốt vào ngày mai", chị Thanh chợ Hòa Bình nói.

Không chỉ ở TP HCM, tại các tỉnh thành phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu..., giá các sản phẩm này cũng tăng mạnh. Dẫu vậy, theo các chủ hàng, hàng ra đến đâu vẫn hết sạch đến đó. Đặc biệt, các loại trái cây tuyển năm nay không nhiều nên đều được khách đặt mua với số lượng lớn.

Tác giả: Hồng Châu

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: mâm ngũ quả , trái cây , Sài Gòn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP