Xã hội

Lũ cuốn trôi 2 thanh niên đi xe máy qua ngầm tràn

Hai thanh niên đèo nhau đi xe máy, khi đi qua ngầm Suối Chạm, thuộc xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã bị trượt ngã và lũ cuốn trôi.

Sáng 3/8, trao đổi với PV Báo giao thông ông Bạch Công Dương - Chủ tịch UBND xã Tú Sơn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc lũ cuốn trôi 2 thanh niên đi xe máy qua ngầm tràn khiến một người tử vong.

Theo đó vào khoảng 21h20 phút ngày 2/8, Ban thường trực phòng, chống thiên tai xã Tú Sơn nhận được tin báo về việc tại xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Vào khoảng 21h10 phút cùng ngày anh Bùi V.A (SN1989) điều khiển xe máy chở anh Bùi V.T (SN 1998 (cả 2 cùng trú tại xóm Củ, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi) di qua ngầm xóm Củ (ngầm Suối Chạm) thì bị nước lũ cuốn trôi cả người và xe máy. Anh T. bơi được vào bờ còn anh A. thì bị nước lũ cuốn trôi.

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Tú Sơn đã huy động lực lượng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ tham gia tìm kiếm. Đến 6h30 ngày 3/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Ân. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể anh Bùi Văn Ân cho gia đình về an táng theo phong tục địa phương.

Tại Quảng Ninh, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, tối 2/8, tại bờ kè ở công trường tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long bất ngờ sập và đổ vào khu bếp. Lúc này ông Đỗ Văn Mạnh (41 tuổi, quê huyện Hưng Hà, Thái Bình) đang nấu cơm bên trong thì bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong tại chỗ.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP