Trong nước

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đến quê nhà Ninh Bình

13h5 đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đến xã Quang Thiện (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) và đang tiến vào khu vực tổ chức Lễ an táng.


Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về đến quê nhà. Ảnh: Baochinhphu.vn

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đưa linh cữu Chủ tịch nước vào nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Baochinhphu.vn

13h, đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đến quê nhà

Xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiến vào khu vực tổ chức Lễ an táng

Người dân tập trung chật kín ở bên ngoài khu vực tổ chức Lễ an táng

Công tác chuẩn bị đang diễn ra trong khu vực tổ chức Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đông đảo học sinh trường THPT Kim Sơn B (ngôi trường Chủ tịch nước Trần Đại Quang từng theo học) ôm di ảnh tiễn biệt


12h30: Tại khu vực diễn ra lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ban tổ chức, lực lượng an ninh được thắt chặt. Gia đình, các tăng ni phật tử....được đưa vào trong khu vực làm lễ. Phía ngoài khu an táng Chủ tịch nước đang được canh gác nghiêm ngặt.

An ninh khu vực tổ chức Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được thắt chặt

11h55, đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đến trung tâm thành phố Ninh Bình, tiếp tục di chuyển theo QL10 về xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn.

Từ sáng sớm 27/9, tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, hàng nghìn người dân đội mưa đến khu vực diễn ra lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Người dân Ninh Bình "đội mưa" chờ đón linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê

Suốt các đường từ cầu Non nước, cửa ngõ thành phố Ninh Bình đến tuyến Quốc lộ 10 hướng về xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, đông đảo người dân đứng 2 bên đường chờ đón linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trời vẫn đổ mưa nhưng lượng người kéo đến các ngả đường đoàn xe tang đi qua ngày càng đông

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức vào 7h30 ngày 27/9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. 8h25, đoàn xe nghi lễ đưa di hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dời Nhà tang lễ về quê nhà tại Ninh Bình.

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phủ Quốc kỳ đặt trang trọng trên cỗ linh xa và đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi rời Nhà tang lễ Quốc gia, thi hài Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa qua nhà riêng của ông ở phố Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân) để thực hiện một số nghi thức theo tín ngưỡng của người Việt trước khi di quan về Ninh Bình.

Đoàn xe tang đi qua các phố Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Ngụy Như Kon Tum, Khuất Duy Tiến (đoạn từ Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến đến Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi) lên vành đai III trên cao về Ninh Bình.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP