Kinh tế

Ký kết Bản ghi nhớ xây dựng “Đà Nẵng City Lab”

Chiều 4-11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện Văn phòng thường trú Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ xây dựng “Đà Nẵng City Lab”.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và bà Caitlin Wiesen ký kết Bản ghi nhớ xây dựng “Đà Nẵng City Lab”.

Chiều 4-11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện Văn phòng thường trú Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ xây dựng “Đà Nẵng City Lab”. Việc xây dựng TP Đà Nẵng trở thành một “City Lab” trong tương lai là cơ hội để kết nối với các City Lab trên thế giới. Qua đó, thúc đẩy giải pháp thử nghiệm đổi mới sáng tạo. Trong năm đầu tiên, việc hợp tác tập trung vào các lĩnh vực môi trường như chất thải nhựa; áp dụng các giải pháp điện tử sáng tạo nhằm thúc đẩy các dịch vụ hành chính công; áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc cung cấp các dịch vụ công. Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cảm ơn những đóng góp của UNDP trong thời gian qua cho sự phát triển chung của thành phố. Ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định, chính quyền thành phố cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tác UNDP trong việc triển khai dự án “Đà Nẵng City Lab”.

Tác giả: Ngọc Quốc

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP