Pháp luật

Khủng bố Sân bay Tân Sơn Nhất để lấy tiếng

Các bị cáo tham gia khủng bố tại sân bay Tân Sơn Nhất và đốt nhà xe công an nói rằng chỉ muốn lấy tiếng, rất hối hận cho hành vi của mình.

Ngày 4-6, TAND Cấp cao tại TP HCM đã đưa vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" xử phúc thẩm. Vụ án được xét xử theo đơn kháng cáo của 14 bị cáo, trong đó có kẻ chủ mưu là Đặng Hoàng Thiện (SN 1992, ngụ TP HCM). Hai bị cáo không kháng cáo xin giảm án đó là Trần Quốc Lượng (SN 1991) và Lê Thị Thu Phương (SN 1996).

Tại phiên phúc thẩm, Thiện thừa nhận toàn bộ hành vi khủng bố của mình và xin HĐXX xem xét giảm án. Thiện cùng các đồng phạm nói rằng rất hối hận về hành vi bồng bột của mình, chỉ vì muốn tạo tiếng tăm nên đã đặt bom xăng tại sân bay.

Đặng Hoàn Thiện (áo cam) và các đồng phạm

Sau khi chế tạo hai quả bom xăng, chiều 22-4-2017, Thiện chở hai thùng giấy đựng bom xăng giao cho hai đồng phạm tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Một quả bom xăng đựoc mang vào bãi giữ xe sân bay nhưng không phát nổ do đồng phạm của Thiện đã tháo pin ra khỏi thiết bị điều khiển. Thiện mang quả bom xăng còn lại đến đặt ở cột số 9, sảnh chờ ga đến quốc tế để đồng phạm kích nổ.

Lúc 19 giờ 52 phút ngày 22-4-2017, quả bom phát nổ khiến hành khách bỏ chạy. Lực luợng an ninh sân bay đã dập tắt đám cháy ngay lập tức nên không gây thiệt hại. Toàn bộ hành vi gây án của nhóm Thiện bị camera an ninh tại sân bay ghi lại.

Vụ khủng bố thứ hai đuợc đồng phạm của Thiện là Nguyễn Đức Sinh (SN 1985) thực hiện tại Kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bằng bom xăng. Khuya 8-4-2017, Thiện đổ xăng vào giẻ, châm lửa, đưa cho Sinh ném bom xăng qua tường rào vào bên trong kho, các đối tượng còn lại cảnh giới. Đám cháy nhanh chóng bùng phát, thiêu rụi hơn 300 xe máy.

Theo án sơ thẩm, nhóm Thiện bị các đối tượng sống lưu vong ở nứớc ngoài cấp tiền bạc, kích động tham gia tổ chức phản động, chống đối lại chính quyền và nhân dân. Bọn phản động đã lôi kéo nhóm Thiện bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền xuyên tạc trên mạng xã hội, tham gia biểu tình, tuyển dụng thành viên, chế tạo vũ khí, khủng bố bằng bom xăng.

Xử sơ thẩm, TAND TP HCM tuyên phạt Thiện 16 năm tù, 14 đồng phạm còn lại bị tuyên từ 5 năm tù đến 14 năm tù giam. Các bị cáo tham gia đốt nhà xe phải bồi thường số tiền 1,296 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: tân sơn nhất , khủng bố

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP