Xã hội

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi dưới 12 độ C

Theo báo Dân Trí, ngày 7/3, không khí lạnh cường độ trung bình chi phối khiến miền Bắc chuyển rét trở lại sau hai ngày nắng ấm. Rạng sáng, mức nhiệt thấp nhất ở đồng bằng và trung du là 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Một số khu vực núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Ban ngày, nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng 21-23 độ C, trời lạnh. Mưa cũng xuất hiện vài nơi kèm gió đông bắc cấp 2-3, trời nhiều mây, âm u. Do không khí lạnh lệch đông, Tây Bắc Bộ vẫn hửng nắng về trưa và chiều.

Không khí lạnh đang bao phủ miền Bắc, đêm nay trời chuyển rét. Ảnh: Tuổi Trẻ



Bản đồ dự báo cho thấy Hà Nội ghi nhận mức nhiệt dao động 18-23 độ C trong hôm nay. Sau đó, khu vực tiếp tục giảm nhiệt kèm theo mưa nhỏ trong các ngày 8-10/3 khi không khí lạnh được tăng cường.

Tại Bắc Trung Bộ, mức nhiệt giảm nhanh trong những giờ tới, xuống ngưỡng thấp nhất 19-22 độ C. Tình trạng oi nóng chấm dứt, thay vào đó là thời tiết nhiều mây, mưa vài nơi và chuyển lạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động. Tối và đêm 6/3, bắc Biển Đông có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-3,5m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/3:

Thủ đô Hà Nội mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C, cao nhất 21 - 23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi trên 17 độ C; cao nhất 20 - 23 độ C, riêng Tây Bắc 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trời chuyển rét. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 19 - 22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất phía bắc 21 - 24 độ C, phía nam có nơi trên 24 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, miền Đông 33 - 35 độ C, báo VTV thông tin.

Tác giả: Thục Hiền (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: miền bắc , Không khí lạnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP