Pháp luật

Khởi tố vụ phá rừng “khủng” tại Gia Lai

Sau thời gian kiểm tra, xác minh số lượng gỗ tại khu vực núi Chư Jú (xã Ia Sao, Ayun Pa) mà báo Dân Trí đã phản ánh, mới đây, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố hình sự vụ phá rừng ở đây.

Ngày 22/5, ông Tống Hoài Long (Hạt trưởng hạt Kiểm Lâm-Thị xã Ayun Pa) cho biết, hạt kiểm lâm đã ra quyết định khởi tố hình sự và gửi đến Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa.

Hình ảnh những điểm tập kết gỗ trên khu vực núi Chư Jú

“Sau khi nắm được thông tin báo chí phản ánh, lực lượng hạt kiểm lâm đã tiến hành xác minh và phát hiện tại lô 2,3,4,5,6,8 khoảnh 1,4,5 tiểu khu 1297, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa đang diễn ra tình trạng khai thác gỗ trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và tịch thu gần 40m3 gỗ mà ‘lâm tặc” đang tập kết. Hạt kiểm lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Hiện một đối tượng bị tình nghi liên quan đến vụ việc phá rừng nói trên đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra”, ông Long cho biết thêm.

Những cây vừa mới bị đốn hạ còn đang ứa mủ

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an thị xã Ayun Pa cho biết: “Đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ đến thời điểm này chưa khai nhận gì. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương, thu thập thông tin, chứng cứ để làm rõ vụ việc”.

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh về vụ việc "lâm tặc" khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 1297, núi Chư Jú, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở NN&PTNT, UBND thị xã Ayun Pa, cùng các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP