Trong nước

Khi nào Bộ Y tế có Bộ trưởng mới thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến?

Theo Tổng thư ký Quốc hội (QH), Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc, QH chỉ phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ nên khi nào Thủ tướng chọn được Bộ trưởng và đề nghị phê chuẩn thì QH xem xét.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin tại họp báo

Tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 8, QH (QH) khóa XIV diễn ra chiều 27/11, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc đã trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác nhân sự tại Bộ Y tế, về việc khi nào Bộ này có Bộ trưởng mới sau khi QH đã phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, chức danh trên QH chỉ phê chuẩn bổ nhiệm khi Chính phủ trình sang.

Hiện Chính phủ phân công cán bộ tạm thời đảm nhiệm công việc ở Bộ này và chưa trình nhân sự mới.

“QH chỉ phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ nên khi nào Thủ tướng chọn được Bộ trưởng và đề nghị phê chuẩn thì QH xem xét”, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Tại phiên họp ngày 22/11 vừa qua, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trước đó, Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến được điều chuyển sang làm Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương.

Tác giả: Hà Dung

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP