Thể thao

Kết quả bốc thăm bóng đá nam SEA Games 31: U23 Việt Nam có lo lắng?

Lá thăm may rủi đã đưa các đội bóng tương đối khó chịu vào chung bảng với U23 Việt Nam ở môn bóng đá nam SEA Games 31.

Ngày 6/4, Ban tổ chức SEA Games 31 đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ, Fusal nam và Futsal nữ.

Với môn bóng đá nam, BTC tiến hành phân nhóm cho 10 đội tham dự dựa vào thành tích của các đội ở 2 kỳ SEA Games gần nhất (năm 2017 và 2019).

Nhóm một gồm Việt Nam (HCV 2019) và Thái Lan (HCV 2017).

Nhóm 2 gồm Indonesia và Malaysia (mỗi đội một lần hạng nhì).

Nhóm 3 có Myanmar (hạng ba) và Campuchia (vào bán kết).

Nhóm 4 gồm Philippines và Singapore (mỗi đội 1 lần xếp thứ ba tại vòng bảng).

Nhóm 5 gồm Lào và Timor Leste (đứng thứ tư và thứ năm vòng bảng).

Mỗi nhóm được bốc thăm vào 2 bảng khác nhau (bảng A và B).Với tư cách là chủ nhà nên U23 Việt Nam mang mã số A1, thi đấu trận khai mạc, còn U23 Thái Lan sẽ mang mã số B1.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh chụp màn hình


Kết quả bốc thăm đã đưa các đội U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Timor Leste vào bảng A cùng chủ nhà U23 Việt Nam.

Bảng B gồm U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Campuchia, U23 Singapore và U23 Lào.

Môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 6 - 22/5. Bảng đấu của chủ nhà Việt Nam sẽ tổ chức tại sân Việt Trì (Phú Thọ), bảng còn lại đấu tại sân Thiên Trường (Nam Định).

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn 2 đội có thành tích tốt nhất tại 2 bảng vào thi đấu bán kết, chung kết và tranh huy chương Đồng.

Các trận đấu bán kết, chung kết môn bóng đá nam sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Tác giả: Hoa Vũ

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP