Xã hội

Kéo sắt lên tầng cao, ba công nhân bị điện giật thương vong

Sáng 31/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, trong lúc kéo sắt lên tầng cao, ba công nhân cùng trú huyện Thuỷ Nguyên bị điện giật khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Lúc gần 8h cùng ngày, chính quyền xã Thuỷ Đường (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) nhận được thông tin vụ tai nạn lao động xảy ra tại thôn Bấc 2 (xã Thuỷ Đường).

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền xã Thủy Đường và Công an huyện Thủy Nguyên nhanh chóng có mặt phối hợp cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân. Khu vực xảy ra vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Lúc 7h30 ngày 31/7, nhóm công nhân gồm 4 người đang xây dựng công trình là căn nhà 3 tầng ở xã Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng do ông Đoàn Ngọc T. (ở thôn Bấc 2) làm chủ đầu tư.

Trong quá trình nhóm công nhân cẩu thanh sắt bằng máy tời lên để đổ mái tầng 3, cây sắt văng ngang chạm vào đường dây điện cao thế 35KV phía trước công trình khiến 3 công nhân trên mái bị điện giật.

Vụ tai nạn khiến ông Đ.K.T (SN 1967, trú tại xã Hoa Động, Thuỷ Nguyên) tử vong tại chỗ. Ông V.V.T (SN 1970, trú tại xã Hoa Động) và anh Đ.V.T (SN 1980, trú xã Thuỷ Sơn, Thuỷ Nguyên) bị thương, trong đó, anh Đ.V.T bị thương nặng.

Nhận tin báo vụ tai nạn, chính quyền xã Thủy Đường và Công an huyện Thủy Nguyên nhanh chóng có mặt phối hợp cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an huyện Thuỷ Nguyên) khẩn trương điều xe thang chuyên dụng cùng các cơ quan liên quan tổ chức đưa các nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu và thi thể người bị nạn từ mái tầng 3 xuống.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP