Xã hội

Huy động 20 tàu cá tìm ngư dân mất tích trên biển

Thi thể một ngư dân ở Quảng Nam bị rơi xuống biển mất tích khi đang đánh bắt ngoài biển đã được tìm thấy và được đưa vào bờ bàn giao cho gia đình vào chiều ngày 8/2. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Quyền (40 tuổi, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Chiều 8/2, Trung tá Bùi Văn Đức, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Thanh (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam), cho biết tàu cá mang số hiệu QNa 00069 TS, do ông Huỳnh Văn Khưu (trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Quyền, nạn nhân rơi xuống biển mất tích trước đó.

Tàu cá đưa thi thể ông Quyền vào bờ


Trước đó, khoảng vào lúc 2 giờ sáng ngày 8/2, tàu cá mang số hiệu QNa 00895 TS, do ông Quyền làm thuyền trưởng trên tàu có 3 lao động, đang hành nghề giã cào đang hoạt động cách bờ biển Kỳ Hà 9 hải lý về hướng Đông. Trong lúc đánh bắt, không may ông Quyền bị rơi xuống biển mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Tam Thanh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà và chính quyền địa phương đã huy động khoảng 20 tàu cá hoạt động ở khu vực gần đó với hàng chục lao động tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 10 tiếng sau, thi thể của ông Quyền được tàu cá ông Huỳnh Văn Khưu tìm thấy cách hiện trường nơi ông Quyền rơi xuống mất tích khoảng 1 km.

Sau khi thi thể ông Quyền được tìm thấy, lực lực chức năng đã được đưa vào bờ bàn giao cho gia đình đưa về nhà an táng.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP