Tin địa phương

Hướng phát triển nào cho khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030?

Sáng ngày 3/8, tại Đà Nẵng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân phối hợp với Ban quản lý Khu Công nghệ Cao (Khu CNC) Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia về Định hướng chiến lược phát triển Khu CNC Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Mục đích của hội thảo nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần nâng cao vai trò của Khu CNC Đà Nẵng trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội.

Qua 5 năm thu hút, Khu CNC Đà Nẵng chỉ có 06 nhà đầu tư tham gia, trong đó chỉ có 2 dự án đi vào hoạt động.

Khu Công nghệ Cao Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập vào năm 2010, là một trong ba Khu CNC đa chức năng cấp quốc gia. Với tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.130ha, đến nay thu hút 6 dự án với tổng vốn đầu tư 144 triệu USD, trong đó 2 dự án FDI 100% vốn đầu tư của Nhật đã đi vào hoạt động. Hiện nay, Khu CNC Đà Nẵng đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cơ bản như điện nước, viễn thông, các trục giao thông chính, sẵn sàng phục vụ các nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, Khu CNC Đà Nẵng phân thành 7 khu chức năng chính, khu sản xuất, khu hậu cần, logistics, khu hành chính, khu nhà ở, khu phụ trợ, khu đào tạo - ươm tạo doanh nghiệp, cây xanh, mặt nước...

Lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển gồm: vi điện tử, cơ điện tử, quang điện tử, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin truyền thông, tự động hóa và cơ khí chính xác, vật liệu mới, công nghệ nano, năng lượng mới, công nghệ lọc hóa dầu và công nghệ đặc biệt khác.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Đà Nẵng xác định một trong ba đột phát phát triển kinh tế xã hội từ năm 2015 - 2020 là phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ thương mại, tập trung thu hút vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin.

Thế nhưng qua 7 năm thành lập 5 năm khởi động, thế nhưng đến nay, Khu CNC Đà Nẵng vẫn chưa hình thành một cách rõ nét về hình thái phát triển. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Ban quản lý Khu CNC Đà Nẵng cho biết: Thực trạng hiện nay đối với Khu CNC Đà Nẵng đó là khó khăn về vốn đầu tư xây dựng. Hoạt động và kết quả xúc tiến đầu tư còn hạn chế. Tiềm lực về khoa học, công nghệ còn thấp, nguy cơ phát triển thành khu công nghiệp công nghệ cao.

Thạc sĩ Phạm Thị Minh Thảo, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đưa ra đề xuất: Khu CNC Đà Nẵng cần chú trọng những ngành, những sản phẩm thuộc 5 lĩnh vực công nghệ sau: Công nghệ điện tử - viễn thông; Công nghệ sinh học - y tế; Công nghệ tự động hóa - chế tạo rô bốt; Công nghệ phần mềm; Công nghệ vật liệu - năng lượng mới.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Minh Ngọc, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đưa ra hướng phát triển cho Khu CNC Đà Nẵng đó là: Khu CNC sẽ được phát triển thành một hệ thống đổi mới sáng tạo với đầy đủ các chức năng nghiên cứu và phát triển, thương mại hóa công nghệ và sản xuất công nghệ cao. Khu CNC sẽ được phát triển theo mô hình các cụm ngành công nghiệp xoay quanh các lĩnh vực công nghệ chính. Thị trường quốc tế sẽ là thị trường chính của khu CNC Đà Nẵng và là nơi tạo ra khoảng 55% doanh số của toàn Khu CNC.

Tác giả: Ngọc Long

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP