Kinh tế

Hôm nay, giá xăng có thể tăng nhẹ

Trong 15 ngày qua, có thời điểm giá xăng tăng lên 64 USD/thùng. Theo đó, giá xăng dầu trong nước có thể sẽ có một đợt tăng đầu tiên trong năm 2019.


Giá xăng dầu trong nước có thể tăng trong ngày 15.2 - Ảnh: Internet

Dữ liệu của Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 là 61,06 USD một thùng, RON 95 ở mức 63 USD/thùng, tăng gần 4 USD/thùng (tương đương với khoảng 3%) so với trung bình 15 ngày trước đó.

Với mức tăng trên thị trường thế giới, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết nếu cơ quan quản lý giữ nguyên mức trích và chi sử dụng Quỹ bình ổn như kỳ điều hành trước thì giá xăng dầu sẽ tăng 200-400 đồng/lít. Nếu quỹ bình ổn được sử dụng thì giá xăng có thể được giữ nguyên.

Vì vậy, giá xăng dầu trong nước có thể tăng đợt đầu tiên trong năm 2019. Kể từ đầu 2019 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã có 1 đợt giảm và 2 đợt giữ nguyên cho dù giá xăng dầu thế giới có chiều hướng tăng.

Cục quản lý Giá (Bộ Tài chính) cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá vào cuối năm 2018 là 3.504 tỉ đồng, giảm hơn 1.600 tỉ đồng so với cuối năm 2017. Trong năm 2018, quý 3 là giai đoạn phải sử dụng nhiều Quỹ bình ổn nhất (khoảng hơn 773 tỉ đồng). Riêng quý cuối năm 2018, Quỹ này tăng được gần 500 tỉ đồng.

Tác giả: Tuyết Nhung

Nguồn tin: Báo Một thế giới

  Từ khóa: RON 92 , giá xăng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP