Giáo dục

Học sinh phải đóng 1 triệu đồng quỹ lớp đầu năm

Nhiều phụ huynh bức xúc việc trường THPT Trần Hưng Đạo (Gia Lai) yêu cầu mỗi học sinh phải đóng quỹ 1 triệu đồng để lo kinh phí hoạt động của lớp.

Đầu năm học 2016-2017, nhiều phụ huynh có con học trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) phải vay mượn tiền để đóng quỹ lớp 1 triệu đồng.

Lo nghỉ học vì không có tiền đóng quỹ

Cầm trên tay bản danh sách kê khai hàng loạt khoản phí phải đóng góp, ông Trần Văn Minh - có con đang học tại trường Trần Hưng Đạo - bức xúc cho biết, ngoài những khoản tiền phải đóng theo bắt buộc như học phí, bảo hiểm… mỗi học sinh còn phải đóng góp quỹ lớp 1 triệu đồng.

“Đâu phải ai nào cũng có điều kiện, riêng khoản đóng góp bắt buộc, nhiều gia đình đã phải chật vật vay mượn. Năm học mới, nhà nào có hai, ba đứa con đến trường mới thấm thía, số tiền chi tiêu sắm sửa quần áo, sách vở rất tốn kém. Khoản đóng góp quỹ lớp số tiền 1 triệu đồng/học sinh là quá lớn”, ông Minh nói.

anh 1
Trường THPT Trần Hưng Đạo yêu cầu mỗi học sinh phải đóng quỹ lớp 1 triệu đồng. Ảnh: M.Q.

Em Nguyễn Thị Diễm Phúc - học sinh lớp 12C5 - thông tin thêm, năm ngoái, tiền quỹ lớp phải đóng là 500.000 đồng/học sinh. Nhưng năm nay, nhà trường thông báo phải đóng tiền quỹ 1 triệu đồng.

“Em không biết việc nhà trường yêu cầu đóng quỹ lớp cao như vậy để làm gì? Photo tài liệu học tập thỉnh thoảng mới có, nhưng chủ yếu chúng em tự chi trả. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn, khoản thu quỹ lớp 1 triệu đồng là số tiền rất lớn. Tuy nhiên, các bạn trong lớp đều đóng nên mẹ phải đi vay mượn đóng theo”, Phúc nói.

Theo em Phúc, mấy hôm nay, nhiều học sinh lo lắng không biết lấy tiền đâu để đóng quỹ. Nhiều em ở các lớp bên cạnh đang phân vân, có ý định bỏ học vì gia đình không đủ điều kiện nộp quỹ.

Nhà trường không bắt buộc?

Trao đổi với Zing.vn, cô Phạm Thị Diêu - Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo - cho biết, việc đóng quỹ lớp 1 triệu đồng/học sinh không bắt buộc.

Theo cô Diệu, số tiền quỹ này chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt như thuê người dọn vệ sinh lớp, mua tài liệu phục vụ ôn tập, chi hoạt động các ngày lễ, hội thi ẩm thực, khen thưởng, phục vụ nước uống cho học sinh…

“Tuy nhiên, khoản thu không bắt buộc mà tùy theo nhu cầu của từng lớp. Vấn đề này, giáo viên chủ nhiệm sẽ họp để xin ý kiến của phụ huynh. Nếu được sự nhất trí của phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đề xuất lãnh đạo nhà trường phê duyệt mới được triển khai thu. Còn trường hợp phụ huynh nào không đồng ý, tất nhiên không được thu khoản này”, vị hiệu trưởng nói.

Bà Trần Thị Thu Hà - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai - chia sẻ, hiện đơn vị vẫn chưa nắm được thông tin trường THPT Trần Hưng Đạo thu tiền quỹ 1 triệu đồng/em. Đầu năm học mới, Sở đã có văn bản quy định cụ thể tất cả khoản thu chi, yêu cầu các trường không được phép thu ngoài quy định.

“Sắp tới, Sở sẽ yêu cầu hiệu trưởng trường báo cáo để làm rõ sự việc. Nhưng theo bản kê khai, THPT Trần Hưng Đạo không có khoản này trong quy định”, bà Hà cho hay.

*Tên phụ huynh và học sinh đã thay đổi.

Tác giả bài viết: Tây Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP