Tin địa phương

Hiệu lực quản lý nhìn từ khu đất bãi đỗ xe 166 Hải Phòng

Hai tháng liên tiếp,hai Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì họp, giao Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Thanh Khê, yêu cầu Công ty CP Cơ khí Đường sắt Đà Nẵng bàn giao khu đất 166 Hải Phòng trong quý 1/2019, để làm bãi đỗ xe. Nhưng đến chiều ngày 11/4, mọi việc vẫn chưa... nhúc nhích!

Ngày 11/4, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản 124/TB-VP (ngày 2/4) thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng tại buổi họp ngày 28/3 nghe báo cáo phương án đầu tư 2 bãi đỗ xe thông minh, tại khu đất 172 Nguyễn Chí Thanh và 166 Hải Phòng (Infonet đã đưa tin).

Quy hoạch bãi đỗ xe 166 Hải Phòng đã được TP Đà Nẵng công bố từ lâu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thu hồi được khu đất này để tiến hành xây dựng (Ảnh: HC)

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng giao Chủ tịch Hội đồng GPMB quận Thanh Khê yêu cầu Công ty CP Cơ khí Đường sắt Đà Nẵng khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất 166 Hải Phòng theo đúng chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Thông báo 78/TB-VP ngày 4/3/2019.

Trước đó, tại Thông báo 78/TB-VP ngày 4/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên tại cuộc họp ngày 21/2, đã giao Hội đồng GPMB quận Thanh Khê căn cứ các quy định của TP trả lời kiến nghị của Công ty CP Cơ khí Đường sắt Đà Nẵng liên quan đến việc gia hạn thuê đất, mua đất.

Đáng chú ý, trong Thông báo 78/TB-VP ngày 4/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, tại cuộc họp ngày 21/2 Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên đã kết luận “yêu cầu Hội đồng GPMB quận Thanh Khê hoàn thành công tác GPMB trong quý 1/2019”. Tuy nhiên, quý 1/2019 đã... đi qua!

Nay đã bước vào quý 2/2019, đến lượt Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng tại cuộc họp ngày 28/3 tiếp tục yêu cầu Công ty CP Cơ khí Đường sắt Đà Nẵng “khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất số 166 Hải Phòng theo đúng chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Thông báo số 78/TB-VP ngày 4/3/2019” (tức bàn giao mặt bằng khu đất trong... quý 1/2019)!

Và cho đến chiều ngày 11/4, qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết: Công ty CP Cơ khí Đường sắt Đà Nẵng vẫn chưa chịu bàn giao khu đất 166 Hải Phòng cho Hội đồng GPMB quận Thanh Khê. PV Infonet có hỏi nguyên nhân, nhưng Chủ tịch UBND quận Thanh Khê đang bận họp nên chưa trả lời được.

Mới đây, ngày 8/4, Infonet đã đăng bài: “Đà Nẵng: Hiệu lực quản lý nhìn từ bãi đỗ xe khu nhà hàng tiệc cưới”, phản ánh dù đã quá thời hạn “trước ngày 1/4" nhưng đến nay, UBND quận Hải Châu vẫn chưa trình báo cáo đề xuất phương án mới quản lý bãi đỗ xe khu vực nhà hàng tiệc cưới đường 2/9, sau khi chấm dứt hơp đồng với Công ty Thái Lâm để UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Và với những gì đang diễn ra chung quanh việc thu hồi khu đất 166 Hải Phòng để đầu tư xây dựng bãi đỗ xe thông minh trong bối cảnh nhu cầu về các bãi đỗ xe trên địa bàn Đà Nẵng, đặc biệt là ở khu vực trung tâm đang ngày càng cấp thiết. Có thể nói, thêm một lần nữa câu hỏi về hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền TP Đà Nẵng hiện nay cần phải được đặt ra!

Tác giả: HẢI CHÂU

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP