Pháp luật

Hiếp dâm cháu họ trong nhà vệ sinh ở trường học

Vào trường học bắn chim, thấy cháu gái họ đang chơi cùng nhóm bạn, Quý đã đưa cháu gái vào nhà vệ sinh nam ở trường học để giao cấu.

TAND tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Văn Quý, SN 2002, trú tại khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo 5 năm tù giam về tội danh trên.

Nội dung cáo trạng thể hiện: Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 19/3/2017, Lâm Văn Quý vào khuôn viên trường Tiểu học ở thị trấn Tri Tôn bắn chim thì gặp Nguyễn Thị Chung (tên bị hại đã thay đổi, sinh năm 2013) là cháu họ của Quý đang chơi cùng nhóm bạn.

Một lúc sau đó nhóm bạn chơi cùng cháu Chung bỏ đi chỉ còn Quý ngồi chơi với cháu bé. Lúc này Quý nảy sinh ý định giao cấu với nạn nhân.

Để thực hiện hành vi Quý đã đưa Chung vào trong nhà vệ sinh nam của trường học rồi giao cấu, trong lúc giao cấu, cháu Chung đau và khóc nên Quý dừng lại.

Cháu Chung sau đó đã kể lại toàn bộ sự việc với mẹ nên gia đình đã làm đơn tố cáo Quý tới cơ quan Công an.

Sáng ngày 20/3, Quý được gia đình đưa đến Công an thị trấn Tri Tôn đầu thú.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP