Xã hội

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc 3 người chết ở Gia Lai: Xe bán tải nát bét, trục bánh rơi ra ngoài

Tại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người thương vong ở Gia Lai, chiếc xe tải cũng bị hư hỏng nặng, rơi trục bánh trước. Xe bán tải cũng nát bét sau va chạm kinh hoàng.

Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe bán tải và xe tải xảy ra trong đêm ngày 5/12 tại Km 1649+800 thuộc thôn Plei Djiêk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh (Gia Lai), khiến 3 người chết và 3 người khác bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, xe bán tải BKS 81C-096.33 chở 4 người, gồm: Nguyễn Hoàng (SN 1974), Lê Đại (SN 1972), Nguyễn Hữu Khường (SN 1993), Nguyễn Văn Thanh (1981) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến Km 1649+800 thuộc thôn Plei Djiêk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh thì xảy ra va chạm với xe tải BKS 81C-011.45 do anh Lê Thanh Vũ (SN 1983) điều khiển lưu thông hướng ngược chiều. Trên xe tải còn có phụ xe là anh Lê Quang Thanh (SN 1978, cùng trú tại thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh).

Vụ tai nạn khiến anh Hoàng, anh Đại tử vong tại chỗ, anh Khường tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh và 3 người khác bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện Công an huyện Chư Pưh đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ va chạm thảm khốc trên:

Xe bán tải gặp tai nạn.

Xe tải và xe bán tải tông nhau trực diện khiến 6 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng đêm ngày 5/12.

Chiếc xe bán tải nát bét sau va chạm.

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

  Từ khóa: Gia Lai , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP