Xe

Hãng xe Ấn Độ xây nhà máy tại Mỹ

Đây sẽ là nhà máy ô tô hoàn toàn mới đầu tiên được xây dựng ở Detroit trong vòng hơn 25 năm trở lại đây.

Hãng xe Mahindra & Mahindra của Ấn Độ cho biết sẽ xây một nhà máy rộng 400.000 bộ vuông (hơn 37.000 mét vuông) ở gần Detroit (Mỹ). Nhà máy mới này sẽ lắp ráp các mẫu xe off-road của Mahindra.

Nhà sản xuất ô tô Ấn Độ đã nỗ lực thâm nhập thị trường Mỹ trong suốt một thập kỷ qua, nhưng đều chưa thành công và thậm chí từng kết thúc bằng kiện tụng hồi năm 2012.

Khi đó, các đại lý đã đệ đơn kiện Mahindra, cáo buộc công ty bỏ túi hơn 9,5 triệu USD, hơn 100 triệu USD giá trị bí quyết kinh doanh của các đại lý để phục vụ do việc thâm nhập thị trường Mỹ, và việc xây dựng cơ sở thị trường vững chắc bằng chi phí của các đại lý.

Mahindra đã phủ nhận mọi cáo buộc và đổ lỗi cho nhà phân phối trước đây của hãng tại Mỹ là công ty Global Vehicles U.S.A. of Atlanta.

Hiện chưa có thông tin về việc khi nào nhà máy mới của Mahindra sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. Thông tin chi tiết có thể sẽ được công bố trong buổi họp báo của công ty vào ngày 20/11 tới.

Tác giả: Nhật Minh (Theo Autonews)

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP