Tin địa phương

Hải quan Đà Nẵng dẫn đầu khối cơ quan Trung ương về cải cách hành chính trên địa bàn

Chiều 1/6, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cục Hải quan Đà Nẵng với tổng điểm 98,50 (mức rất tốt) đã dẫn đầu khối cơ quan Trung ương trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (thứ tư từ phải sang) trao bằng khen cho các cơ quan, đơn vị.

Theo kết quả xếp hạng, khối 6 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố đều được xếp loại rất tốt và tốt, thứ tự lần lượt là: Cục Hải quan Đà Nẵng đứng thứ nhất, Cục Thuế Đà Nẵng và Bảo hiểm xã hội đồng hạng hai, tiếp đến là Công an thành phố Đà Nẵng, Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Đà Nẵng.

Kết quả đánh giá, xếp hạng khối cơ quan Trung ương trên địa bàn được đánh giá ở các khía cạnh: Chỉ đạo điều hành; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý; cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; chất lượng đội ngũ CBCC, viên chức; cải cách cơ chế quản lý tài chính công; hiện đại hóa quản lý hành chính; tác động của cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đánh giá, xếp hạng khối sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố; khối 7 UBND quận, huyện.

Theo đánh giá của UBND thành phố Đà Nẵng, điểm mạnh của các cơ quan Trung ương trên địa bàn là các đơn vị thuộc khối này là công tác chỉ đạo điều hành, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Cụ thể, đối với Cục Hải quan Đà Nẵng là xây dựng hệ thống quản lý việc cấp giấy phép NK ô tô, xe máy theo hình thức quà biếu, tặng; phần mền theo dõi quản lý tờ khai đưa hàng về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành; phần mềm quản lý tờ khai hủy.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Cục Hải quan Đà Nẵng cũng đã thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính thông qua việc triển khai kịp thời các chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan, việc tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho nguời khai hải quan, người nộp thuế được thực hiện thường xuyên, công khai.

Bên cạnh đó, nhiều kế hoạch hiện đại hóa đã và đang được Cục Hải quan Đà Nẵng triển khai hiệu quả như: Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không; Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không.

Tính đến nay, cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không đã được triển khai cho khoảng 35 hãng hàng không và đại lý hãng hàng không tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Việc triển khai Điều 41 Luật Hải quan về giám sát hàng hóa đối với hàng hóa XK, NK cũng đạt được nhiều kết quả, tỉ lệ đạt 99,7%. Dự kiến trong quý III/2018, Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ triển khai Đề án quản lý, giám sát hải quan tự động tại Cảng biến Tiên Sa Đà Nẵng.

Theo đánh giá của Trưởng Phòng Giám sát quản lý về hải quan (Cục Hải quan Đà Nẵng), những kết quả trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan đã góp phần vào việc giảm thời gian thông quan hàng hóa XK, NK. Kết quả đo thời gian giải phóng hàng năm 2017 đã giảm từ 0,5 đến 1 giờ so với năm 2016. Với việc triển khai Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động trong thời gian sắp tới, thời gian thông quan, giải phóng hàng sẽ được rút ngắn hơn nữa.

Tác giả: N.Linh

Nguồn tin: Báo Hải quan

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP