Xã hội

Hà Tĩnh: Bị cửa sắt đè, bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm

Trong lúc chơi đùa trước cổng nhà, em Khánh (3 tuổi, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị cánh cửa sắt đè lên người tử vong

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 20/9, em Phan Trọng Khánh chạy ra sân chơi, vô tình cầm tay vào cánh cửa sắt trước cổng nhà. Cửa sắt chưa có bản lề, cao 2m được gắn tạm vào trụ bê tông đã đè lên người em Khánh.

Cánh cửa sắt nhà anh Khanh.

Sau khi nghe tiếng động mạnh, người thân chạy ra cổng thấy cửa sắt đè lên người em Khánh, người nhà ngay lập tức kéo cửa sắt lên đưa Khánh đi bệnh viện ở Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, khánh đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, anh Thanh làm nghề kinh doanh nhà hàng, vợ công tác tại bệnh viện. Khánh là con út trong gia đình. Theo nhà chức trách, anh Thanh đang thuê thợ cơi nới cổng nhà rộng ra khoảng 3m trên nền đất cổng cũ. Cánh cửa sắt đè lên người bé trai nặng khoảng 200 kg. Công an xã Cổ Đạm phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc./.

Tác giả: CTV Thùy Chi

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP