Xã hội

Góp ý Dự án Luật Quy hoạch

Sáng nay (12/10), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật quy hoạch.


Toàn cảnh hội nghị

Dự thảo Luật Quy hoạch gồm 6 chương với 68 điều; quy định về hoạt động quy hoạch như lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện các loại quy hoạch; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động này.

Các đại biểu cho rằng: Việc xây dựng, ban hành Luật Quy hoạch là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác quy hoạch hiện nay; hướng tới sự cải cách toàn diện về công tác lập quy hoạch để nó thực sự trở thành công cụ quan trọng, hữu hiệu giúp nhà nước kiến tạo sự phát triển.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng có nhiều băn khoăn và có nhiều ý kiến góp ý cụ thể để luật đi vào cuộc sống nhanh hơn; tránh hiện tượng luật chờ thông tư, chờ nghị định. Các đại biểu đã góp ý sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ, nội dung trong dự thảo và đề nghị bổ sung yếu tố môi trường, công tác đảm bảo an ninh quốc phòng vào trong Luật.

Những ý kiến góp ý tại hội nghị sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp và báo cáo Quốc hội trước kỳ họp sắp tới.

Tác giả bài viết: Lê Hằng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP