Giáo dục

Giáo viên bức xúc vì trực đêm không lương

Nhiều giáo viên tại một số trường học của huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) bức xúc cho biết vì phải chia tổ để trực đêm mà không được trả lương.

Ngày 9/9, báo VTC đưa tin, bà Võ Thị Soa, Hiệu trưởng trường tiểu học Long Vĩnh (xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) xác nhận, nhiều năm nay, tất cả các giáo viên của trường (kể cả giáo viên nữ) phải chia tổ để trực đêm, bảo vệ tài sản nhà trường.

Theo VTC, việc trực đêm không lương trên, các trường thực hiện theo chỉ đạo của phòng giáo dục huyện. Trao đổi trên VTC, bà Soa nói: "Cái này là có văn bản chỉ đạo trực chứ không phải nhà trường tự đặt ra. Ngay cả tôi là hiệu trưởng cũng phải trực đêm. Nếu nữ giáo viên có con nhỏ hay có cha mẹ già đau bệnh thì được miễn trực”.

Bảng phân công giáo viên trực đêm tại trường tiểu học Long Vĩnh. (Ảnh: Báo VTC).

Bà Soa cũng cho hay, trường có 1 bảo vệ trực đêm. Các thầy cô trực để đảm bảo an ninh trật tự, đề phòng tình huống xấu xảy ra và không được trả thù lao cho công việc này.

“Trước đây cũng có cướp xông vào trường vào ban đêm tấn công bảo vệ. Nhờ có người trực nên tên đó bỏ chạy và không lấy được gì”, bà Soa nói thêm.

VTC ghi nhận, không riêng trường tiểu học Long Vĩnh (xã Long Vĩnh), giáo viên tại nhiều trường học khác thuộc huyện Gò Công Tây (như trường tiểu học Bình Phú, trường tiểu học Vĩnh Bình 1) cũng phải chia nhau trực đêm bảo vệ trường theo chỉ đạo từ phòng giáo dục huyện.

Thông tin thêm, báo VTC dẫn lời bà Trần Thị Phương, Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Phú (xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây) cho biết: "Tùy theo điều kiện của trường. Trường tôi giáo viên nam đông (20 người) nên tôi chỉ phân công giáo viên nam, giáo viên nữ không phải trực. Công đoàn trường gợi ý bồi dưỡng cho giáo viên nam và giáo viên nữ đồng tình đóng tiền hỗ trợ cho giáo viên nam 60.000 đồng mỗi tháng”.

Chia sẻ những bức xúc về việc phải làm việc không lương vào ban đêm, một số giáo viên tại các trường này cho hay, nhiều thầy vô trường nhưng lo lắng vợ con đêm hôm ở nhà một mình. "Còn các cô đi trực chồng con hiểu cho thì đỡ chứ chồng mà không hiểu thì dễ xảy ra nhiều chuyện…”, một giáo viên cho hay.

Tuy nhiên, các bức xúc trên, các giáo viên cho biết, họ không dám ra lời hay phản ứng lại. Cũng theo VTC, ông Nguyễn Hồng Oanh - Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết, sở đã chỉ đạo kiểm tra và sẽ sớm có câu trả lời.

Lịch trực đêm tại trường tiểu học Vĩnh Bình 1 và trường tiểu học Bình Phú. (Ảnh: Báo VTC).

Theo dư luận, đây được xem là vụ việc hi hữu. Bởi, trước đây, các giáo viên chỉ phải trực hè và băn khoăn việc này có được hưởng tiền làm thêm giờ hay không. Về vấn đề trên, báo Dân Trí thông tin, theo Thông tư số: 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của bộ GD&ĐT: Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Như vậy, việc giáo viên được nghỉ 2 tháng là thuộc về quyền lợi của giáo viên. Do đó, nếu giáo viên được cử đi trực hè thì được thanh toán tiền làm thêm giờ theo quy định hiện hành.

Tác giả: Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP