Xã hội

Giám đốc BV Hòa Bình từng bị xử lý sai phạm

ĐBQH Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, đã thông tin như vậy bên hành lang Quốc hội sáng 2-6, khi nói về những sai phạm của ông Trương Quý Dương, Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình - nơi vừa xảy ra vụ tai biến chạy thận khiến nhiều người chết...

Ông Trần Đăng Ninh cho hay hiện tỉnh đang tập trung xử lý “vụ chạy thận chết 7 người” tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, còn các sai phạm liên quan đến ông Trương Quý Dương, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, thì đã xảy ra lâu, đã được thanh tra vào cuộc, công bố kết luận và xử lý.

"Việc đấy quá lâu rồi trong quá trình bệnh viện từ lúc mới đầu xây dựng. Bây giờ đang tập trung vào việc kia” - ông Ninh nói.

ĐBQH Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình

Riêng nội dung bổ nhiệm cán bộ của ông Dương tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ông Ninh khẳng định tỉnh sẽ xem xét sau khi xác định nguyên nhân của vụ việc chạy thận.

Sau vụ chết 7 người khi chạy thận, truyền thông đã nhắc lại nhiều sai phạm của ông Trương Quý Dương, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Cụ thể khi còn làm giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, Hòa Bình, ông Trương Quý Dương bị cán bộ, nhân viên tố cáo về việc chi tiêu phung phí bằng tiền công quỹ và có một số hành vi sai trái khác. Năm 2001, cơ quan thanh tra vào cuộc, kết luận ông Dương vi phạm chính sách về quản lý kinh tế, làm trái quy định, chi tiêu không đúng mục đích, buộc phải bồi thường công quỹ hơn 48 triệu đồng. Ông Dương bị kiến nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

Vài tháng sau, ông Dương được điều chuyển lên làm giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hòa Bình. Tại đây, ông Dương lại tiếp tục bị tố cáo.

Cuối năm 2004, Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, xác minh theo đơn thư tố cáo về việc trung tâm này chi sai mục đích tiền công quỹ 172 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra xử lý thì ông Dương được điều sang làm giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Sang làm người đứng đầu BV đa khoa tỉnh, ông Dương tiếp tục có sai phạm trong việc tuyển dụng lao động, việc này từng được Sở Y tế Hòa Bình chỉ rõ. Cụ thể ông Dương đã ký hợp đồng lao động 240 người khi chưa có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ Hòa Bình. Việc làm này không đúng thẩm quyền phân cấp quản lý.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP