Pháp luật

Giám đốc bị công nhân dùng dao đâm thủng ruột đã tử vong

Ngày 21/5, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, nạn nhân trong vụ xô xát ở xã Nghi Kim (ngày 16/5) đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h (ngày 16/5), nhóm công nhân ngành điện đang múc đất sát bờ tường nhà anh Nguyễn Văn H. (SN 1977, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) để lắp đặt hệ thống cáp điện ngầm. Thấy vậy, anh H. ra ngăn cản, không cho máy múc và người chặt rễ cây. Hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát.

Hiện trường vụ việc.

Trong lúc lộn xộn, Phạm Văn Ninh (SN 1966, công nhân) đã dùng dao tấn công anh H. khiến nạn nhân bị thương nặng ở tay, vùng bụng. Anh H. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bị dao đâm thủng ruột non 2 chỗ, rách đại tràng và tay phải bị đứt gân. Được biết, Nguyễn Văn H. là Giám đốc một công ty ở xã Nghi Kim, TP Vinh.

CQĐT Công an thành phố Vinh cũng đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Ninh để phục vụ điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Vinh làm rõ.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP