Pháp luật

Giải cứu một phụ nữ bị bắt cóc gây áp lực trả nợ

Công an đã giải cứu một phụ nữ 50 tuổi bị nhóm chủ nợ của con gái bắt nhốt nhiều ngày để gây áp lực buộc trả nợ.

Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP HCM cho biết đang điều tra đối với Hoàng Thị Nga (SN 1957, quê TP Hải Phòng, ngụ quận 3) về hành vi giữ người trái pháp luật.

Tối 8-3, anh Tô Khánh L. (SN 1991, ngụ quận 7) là con ruột bà Lê Thị L. (SN 1965, quê Hải Phòng, ngụ quận 7) đã đến công an phường 10 (quận 3) trình báo mẹ anh bị nhốt nhiều ngày. Từ đơn tố giác của anh L., Công an quận 3 đã đến một ngôi nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) làm việc và sau đó đã giải cứu an toàn cho bà L.

Đồng thời, công an tiến hành mời làm việc đối với bà Nga. Bước đầu bà Nga khai báo với công an, con gái của bà L, là Tô Thị Lan H (SN 1995) có nợ tiền của bà nhưng không chi trả, né tránh. Do đó bà Nga giữ bà L nhằm gây áp lực đòi tiền đối với H. Hiện vụ việc đang được các cơ quan tố tụng quận 3 tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: bắt cóc , giải cứu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP