Du lịch

Giá phòng nghỉ Đà Lạt tăng mạnh trước thềm dịp lễ 30/4 và 1/5

Có khí hậu mát mẻ quanh năm, Đà Lạt luôn là điểm đến lý tưởng cho du khách tới tham quan và nghỉ dưỡng. Hàng năm, cứ vào dịp lễ hàng ngàn du khách lại đổ về nơi đây khiến nhiều dịch vụ quá tải và luôn trong tình trạng “cháy” phòng nghỉ.

Theo ghi nhận vào chiều ngày 26/4, hầu hết các khách sạn, cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm Đà Lạt đều đã được khách đặt kín phòng. Đa số khách đặt phòng qua điện thoại và đều đặt cọc trước 50% giá tiền.

Vào các dịp lễ TP Đà Lạt luôn trong tình trạng quá tải dịch vụ

Theo ghi nhận tại các tuyến đường trung tâm Đà Lạt như Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ba Tháng Hai, … giá phòng tại các khách sạn dao động từ 600.000- 800.000 đồng/đêm đối với phòng đơn, phòng đôi từ 1.000.000- 1.600.000 đồng/ đêm.

Giá phòng nghỉ bình dân ngày lễ dao động từ 400.000 – 600.000 đồng/ đêm đối với phòng đơn, phòng đôi khoảng 800.000 đồng/ đêm. Mức giá cao gấp đôi ngày thường.

Theo ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, do lượng khách tăng, giá phòng khách sạn từ 2 sao trở lên ở khu trung tâm TP chỉ tăng 30-50% so với ngày thường.

Tuy nhiên, trên thực tế giá các phòng nghỉ bình dân hầu hết đều tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 ngày thường.

Mặc dù giá phòng tăng cao, nhưng hiện hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ ở Đà Lạt đều treo biển “hết phòng”. Hiện, lượng phòng trống còn rất ít, chủ yếu tại một số cơ sở lưu trú nằm xa trung tâm hay ven đô Đà Lạt.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: lễ 30/4 và 1/5 , Đà Lạt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP