Tin địa phương

E dè dịch bệnh, dân Đà Nẵng chọn ở nhà trong kỳ nghỉ 30.4 và 1.5

Mặc dù một số địa điểm du lịch trong thành phố và các tỉnh lân cận đã mở cửa trở lại, giao thông liên tỉnh đã hoạt động tuy nhiên nhiều người dân Đà Nẵng vẫn lựa chọn ở nhà trong kì nghỉ 30.4 và 1.5 vì lo ngại dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

Người dân Đà Nẵng vẫn chọn ở nhà trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vì e ngại dịch bệnh. Ảnh: Thuỳ

Chị Huỳnh Nga, người dân quận Hải Châu, Đà Nẵng cho hay, thay vì đặt tour, đặt vé đi chơi ở các khu du lịch như mọi năm thì kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, cả nhà chị quyết định ở nhà vì còn e ngại dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

“Một số người bạn của tôi có rủ nhau qua nhà chơi, nấu ăn chung nhưng tôi cũng đắn đo. Nhà có con nhỏ mà dịch bệnh cũng chưa biết thế nào nên ở nhà vẫn là an toàn nhất.

Hơn nữa, tình hình kinh tế gia đình không được thong thả như mọi năm vì hai vợ chồng phải nghỉ việc 20 ngày qua nên việc đi chơi, du lịch lúc này không phải là nhu cầu bức thiết” – chị Nga chia sẻ.

Đồng tình với quan điểm này, anh Lê Huy, nhân viên văn phòng quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho hay, dù còn độc thân, không vướng bận gia đình, con cái như nhiều đồng nghiệp nhưng kì nghỉ dài ngày dịp này anh cũng chỉ ở nhà.

Cả người dân và ngành du lịch Đà Nẵng đang thận trọng với việc đi du lịch trong thời điểm dịch bệnh vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Ảnh: Nam Hà

Anh Huy lý giải: “Tôi có kế hoạch đi du lịch nước ngoài cho dịp nghỉ lễ này từ cuối năm ngoái nhưng cũng đã phải huỷ từ tháng 2 vì dịch bệnh. Hiện nay việc mua tour du lịch cũng chưa chắc đã thuận lợi, du khách muốn đi đâu cũng chủ yếu đi du lịch tự túc nhưng ở thời điểm hiện tại thì điều đó chưa chắc đã an toàn.

Một số bạn bè của tôi đã bị cách ly khi đi du lịch trong thời điểm dịch bệnh, rồi bị kẹt lại ở nước ngoài hoặc địa phương có dịch nên tâm lý người dân hiện nay không nghĩ đến việc đi đâu xa lúc này”.

Bên cạnh phương án chọn ở nhà cho kỳ nghỉ lễ, người dân Đà Nẵng còn lựa chọn về thăm quê.

Chị Phương Thảo, giáo viên ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho hay gia đình chị sẽ về thăm ông bà nội ở Quảng Nam trong suốt kỳ nghỉ 30.4 và 1.5. Bởi, đã hơn 2 tháng nay, vì Đà Nẵng có người mắc COVID-19 nên gia đình cũng thận trọng không đi đâu xa, kể cả về thăm gia đình.

“Nay việc cách ly xã hội đã được giãn, các cháu cũng chuẩn bị đi học lại nên tôi sẽ cho các con về chơi với ông bà vài ngày, thay đổi môi trường cho con một chút sau vài tháng phải ở trong nhà bịt bùng” – chị Thảo nói.

Việc dở bỏ các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ Đà Nẵng khiến nhiều người dân giờ đây có thể di chuyển về thăm quê ở các tỉnh lân cận dễ dàng. Ảnh: Thuỳ

Về vấn đề du lịch, được biết tại Đà Nẵng, việc đặt tour du lịch cho kỳ nghỉ 30.4 và 1.5 vẫn đang bị tạm dừng. Liên hệ đặt tour tại công ty du lịch Vietravel, nhân viên tại đây cho hay đến thời điểm hiện tại công ty chưa mở bán trở lại các tour du lịch.

Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhận định, dịch bệnh đã khiến tâm lý người dân còn e dè dù có giãn cách ly xã hội, cộng với việc hoạt động kinh tế bị đình trệ, thu thập người dân giảm nên nhu cầu di du lịch gần như vẫn không có.

Bên cạnh đó, ngành du lịch cả nước hiện nay cũng rất thận trọng vì mở cửa lại mà không có khách thì lỗ, mà mở cửa đón khách khi dịch bệnh chưa được công bố hết hẳn cũng là mối đe doạ với doanh nghiệp.

Tác giả: THUỲ TRANG

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: Dân Đà Nẵng , nghỉ lễ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP