Pháp luật

Đường “Nhuệ” đánh người tại trụ sở công an phường: Bị hại chấp nhận lời xin lỗi

Trong phần tranh tụng, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Nguyễn Xuân Đường hỏi bị hại Mai Thế Duy có chấp nhận lời xin lỗi của Đường không? Bị hại đồng ý và từ chối đề nghị bồi thường về vật chất.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú tại 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị truy tố về tội danh Cố ý gây thương tích đang diễn ra tại TAND TP.Thái Bình.

Đường được xác định đã đánh mẹ con bà Đinh Thị Lý và anh Mai Thế Duy (trú tại phường Trần Lãm) tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình vào ngày 18/11/2014. Anh Duy đã bị gãy xương hàm dưới, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 15%.

Đường "Nhuệ" nói lời xin lỗi mẹ con bà Lý tại tòa và được phía bị hại chấp nhận.


10h sáng 18/8, tại phiên xử, luật sư bào chữa cho Đường “Nhuệ” đã thay mặt thân chủ của mình nói lời xin lỗi đối với bị hại là mẹ con bà Lý. Luật sư hỏi anh Duy có đồng ý nhận lời xin lỗi hay không? Anh Duy chấp nhận.

Tiếp đó, luật sư bào chữa cho Đường đề nghị bồi thường cho mẹ con anh Mai Thế Duy 100 triệu đồng, trong đó bao gồm chi phí chữa trị, chi phí về việc mất khả năng lao động trong thời gian chữa trị, chi phí bồi thường về tổn thất tinh thần. Tuy nhiên, anh Duy từ chối đề nghị bồi thường mà phía luật sư đưa ra.

HĐXX tiếp tục hỏi bị hại Duy có đề nghị giảm án cho Nguyễn Xuân Đường hay không? Về vấn đề này, bị hại Mai Thế Duy chưa thể hiện quan điểm rõ ràng và xin trả lời sau.

Người Đưa Tin Pháp Luật tiếp tục cập nhật thông tin…

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP