Tin địa phương

Đường Đà Nẵng thành sông sau mưa lớn, xe chết máy hàng loạt

Mưa lớn kéo dài gần 2 giờ vào đêm 14/10 khiến tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng) ngập sâu, xe chết máy hàng loạt.

Đường Võ Nguyên Giáp thành sông sau 2 giờ mưa lớn

Tối 14/10, tại Đà Nẵng xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ khiến tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) ngập khá sâu, có đoạn ngập đến cả nửa mét.

Đường biến thành sông khiến giao thông khu vực này hỗn loạn. Hàng loạt xe máy, ô tô chết máy, nhiều người chạy xe đến trước khu vực ngập đành ngao ngán quay đầu xe.

Đến hơn 22h cùng ngày, tình trạng ngập vẫn tiếp diễn, ùn tắc kéo dài các xe ô tô đón trả khách tại tuyến đường này không thể qua vùng nước ngập. Ngoài tuyến đường Võ Nguyên Giáp, mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường nội thành Đà Nẵng ngập cục bộ.

Trước đó, hồi cuối năm 2018 Đà Nẵng gặp phải trận ngập lịch sử sau nhiều ngày mưa lớn. Trên toàn địa bàn thành phố có hàng chục điểm ngập, hàng trăm phương tiện "đuối nước".

Đầu năm 2019, UBND TP Đà Nẵng lên kế hoạch xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố năm 2019. Theo đó, thành phố tập trung các nguồn lực để xử lý thoát nước trên địa bàn, chú trọng vấn đề giải quyết ngập úng đô thị, khu công nghiệp với 14 nhiệm vụ trọng tâm. Kinh phí thực hiện hơn 3.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và vốn vay.

Đường ngập sâu khiến giao thông qua khu vực này khó khăn

Đơn cử, Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng và Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng được giao 2.450 tỷ đồng để triển khai các công trình thoát nước ven biển khu vực phía Đông; Các Ban QLDA và các chủ đầu tư được giao 480 tỷ đồng để thực hiện và cơ bản hoàn thành các công trình thoát nước xử lý điểm ngập úng trên địa bàn thành phố... Tuy nhiên, tình trạng ngập úng tại Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp.

Tác giả: Ngọc Vũ - Vĩnh Nhân

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP