Pháp luật

Đốt pháo chơi dịp Tết sẽ bị cắt điện, nước và tước danh hiệu văn hoá

UBND thành phố Vinh thống nhất với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức khám xét ngay trong đêm giao thừa và sáng mùng 1 Tết, nếu hộ gia đình, cá nhân nào có hành vi vi phạm về đốt pháo, đốt thả đèn trời dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 sẽ bị cắt điện, cắt nước sinh hoạt và tước bỏ danh hiệu văn hóa.

Sáng 9/11, UBND TP Vinh triển khai kế hoạch phòng chống pháo Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
Toàn cảnh Hội nghị

Hàng năm, vào dịp Tết nguyên đán, ở thành phố Vinh, tình trạng mua bán, vận chuyển và đốt các loại páo lại diễn ra rất phức tạp.

Để tăng cường đấu tranh phòng ngừa việc mua bán, vận chuyển và đốt pháo dịp tết Đinh Dậu, UBND thành phố Vinh chỉ đạo các phường xã, lực lượng công an xây dựng kế hoạch đấu tranh sát đúng với tình hình thực tế ở địa phương; Tổ chức ký cam kết đến tận từng hộ dân và hộ kinh doanh, vận động các dòng họ, các cức sắc, chức việc để tuyết phục anh em, con cháu không vi phạm các quy định về pháo; Tổ chức các phiên tòa lưu động, xét xử các đối tượng vi phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt các loại pháo, đèn trời để nâng cao công tác răn đe, giáo dục.

Đốt pháo chơi dịp Tết sẽ bị cắt điện, nước và tước danh hiệu văn hoá

UBND thành phố Vinh cũng thống nhất với các ngành, đơn vị liên quan để áp dụng một số biện pháp như: Khám xét ngay trong đêm giao thừa và sáng mùng 1 Tết, cắt điện, cắt nước sinh hoạt, tước bỏ danh hiệu văn hóa đối với những hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm về đốt pháo, đốt thả đèn trời dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tác giả bài viết: Hồng Quang

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP