Thể thao

Đội tuyển Việt Nam đến Myanmar, chuẩn bị cho giải tứ hùng

Tối 1/6, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Yangoon - Myanmar, chuẩn bị cho giải tứ hùng quốc tế sẽ diễn ra tại đây từ ngày 3 - 5/6. Đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng sang Myanmar mà không mang theo tiền đạo Lê Văn Thắng.

Đội tuyển Việt Nam đặt chân đến Myanmar vào tối 1/6, sau hành trình từ Hà Nội sang. Trong chuyến hành quân tham dự giải tứ hùng quốc tế lần này, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng không mang theo 2 gương mặt từ danh sách 24 cầu thủ tập trung trước đó là Hoàng Thịnh và Lê Văn Thắng. Cả 2 đều bị chấn thương. Riêng Hoàng Thịnh đã được thay thế bằng tiền vệ phòng ngự Huy Hùng.

Sau khi đến Myanmar, đội tuyển Việt Nam được BTC giải bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Yangoon. Đây cũng là nơi trú ngụ của cả 4 đội tham dự giải tứ hùng quốc tế tại Myanmar gồm Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và chủ nhà Myanmar.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi họp đầu tiên trên đất bạn vào trưa 2/6, trước khi có buổi tập làm quen sân thi đấu vào chiều cùng ngày.

Tại giải tứ hùng quốc tế sắp diễn ra, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có trận đấu bán kết với Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 3/6. Nếu thắng trong trận bán kết, chúng ta sẽ gặp đội thắng trong cặp Myanmar - Singapore ở chung kết.



Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Myanmar vào tối 1/6


HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra khá tự tin khi đặt chân đến nước bạn


Nhóm cầu thủ xuất thân từ HA Gia Lai


Các cầu thủ nhận phòng khách sạn


Dù chấn thương lật cổ chân, nhưng Công Phượng (ngồi giữa) vẫn cùng các đồng đội sang Myanmar


Bữa ăn đầu tiên của toàn đội tại khách sạn Yangoon


Ảnh: Anh Hải (từ Yangoon, Myanmar)

Tác giả bài viết: Trọng Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP