Kinh tế

Doanh nghiệp của Bầu Đức báo lợi nhuận giảm chục lần

Không còn thu nhập từ thanh lý công ty con khiến lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai giảm mạnh, bất chấp doanh thu duy trì đà tăng hai chữ số.

Báo cáo tài chính quý II của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) cho thấy doanh thu thuần tăng mạnh lên 1.894 tỷ đồng, cộng thêm giá vốn bán hàng được cắt giảm nên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể. Con số này cụ thể là 973 tỷ, tăng đến 60% so với cùng kỳ năm trước.

Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận duy nhất khoản mục chi phí tài chính giảm nhẹ trong kỳ này, còn lại việc xoá sổ các tài sản không hiệu quả, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều bị đội lên vài chục đến vài trăm tỷ đồng. Doanh thu tài chính cũng giảm đột biến, chỉ đạt 172 tỷ đồng do không còn thu nhập từ thanh lý nhóm công ty mía đường và Công ty cổ phần Cao su Ban mê.

Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế lao dốc đột ngột, từ 837 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước xuống còn 83 tỷ.


Luỹ kế doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm lần lượt đạt 2.921 tỷ và 140 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng gần 18% và âm 83% so với cùng kỳ năm trước.

Hoàng Anh Gia Lai thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực đầu tư trọng điểm nên tỷ trọng doanh thu phân theo sản phẩm cũng có sự xáo trộn lớn. Nguồn thu từ bán trái cây tiếp tục có bước nhảy vọt khi đóng góp hơn 48% tổng doanh thu, tương đương 1.420 tỷ đồng. Theo phân tích của ban lãnh đạo công ty, ngành hàng này duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định nhờ hợp nhất kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng sau thương vụ mua lại hồi tháng 3 năm nay.

Bán ớt cũng mang về cho Hoàng Anh Gia Lai gần 450 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong cơ cấu doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận gộp của mặt hàng này biến động mạnh so với giai đoạn đầu năm khi giảm từ khoảng 60% về quanh 35%.

Sáu tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai phát sinh doanh thu bán bò gần 38 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ nguồn thu này khoảng 448 tỷ. Ban lãnh đạo công ty cho biết đặc điểm ngành chăn nuôi cần vốn lưu động lớn để đầu tư nhưng tình hình tài chính vẫn chưa được cải thiện rõ rệt nên chủ động cắt giảm quy mô, duy trì ở mức đủ cung cấp phân hữu cơ cho trồng trọt. Nguồn thu thiểu số còn lại đến từ bán hàng hoá, mủ cao su và cung cấp một số dịch vụ khác.

Tổng nguồn vốn của Hoàng Anh Gia Lai tính đến cuối quý II đạt hơn 55.100 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả chiếm khoảng 66,8%, tương đương 36.850 tỷ đồng và phần lớn là vay tài chính dài hạn.

Tác giả: Phương Đông

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP