Pháp luật

Điều tra vụ án giết người vì mâu thuẫn nhỏ

Công an tỉnh Hải Dương đang tiến hành điều tra làm rõ vụ giết người liên quan đến đối tượng Lê Văn Tới và nhóm thanh niên xảy ra tại huyện Thanh Hà.

Chiều 31/5, thông tin từ Công an huyện Thanh Hà cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã chuyển toàn bộ hồ sơ và các đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra và chiều ngày 30/5 trên địa bàn huyện cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương giải quyết theo thẩm quyền.

Đối tượng Lê Văn Tới tại cơ quan Công an


Theo thông tin ban đầu, ngày 30/5, nghe Nguyễn Tuấn Kiệt ở cùng khu dân cư kể về việc đến xã Thanh Hồng chơi bị một nhóm thanh niên dọa đánh. Lê Văn Tới (20 tuổi, ở khu dân cư số 8, thị trấn Thanh Hà) liền lên mạng xã hội Facebook tìm được địa chỉ của nhóm thanh niên này và hẹn nhau chiều 30/5 đến khu vực đò Bầu (xã Thanh Hồng) để hòa giải.

Đến khoảng 15h30 ngày 30/5, Tới cùng Kiệt và Nguyễn Khánh L., Đặng Huy Tùng, Nguyễn Kiên Trung, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Dương đi xe máy xuống địa điểm đã hẹn gặp nhóm thanh niên gồm: Lê Trung H., Ngô Minh V., Vũ Đình Cương, Phạm Văn Đức, Đỗ Văn Thuần, Ngô Bá Bắc, Ngô Bá Đạt, Lê Văn Hiệu, Bùi Đức Long, Nguyễn Thị Quỳnh C., Đỗ Mỹ L., Nguyễn Thị T. Nhóm thanh niên trên có độ tuổi từ 15-23 tuổi (đều trú tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Hà).

Khi 2 nhóm gặp nhau, lực lượng Công an xã Thanh Hồng đã phát hiện ngăn chặn việc tụ tập đông người và yêu cầu giải tán.

Sau đó tầm 15 phút, hai nhóm lại gặp nhau ở chỗ cũ. Tại đây, lời qua tiếng lại, Tới dùng dao đâm 3 nhát khiến anh H. gục tại chỗ. Sau khi gây án, Tới đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi xảy ra sự việc, anh H. được đưa đến Trạm Y tế xã Thanh Hồng sơ cứu và tử vong trên đường đưa lên Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà nhưng do vết thương nặng, anh H., đã không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà đã nhanh chóng vào cuộc khẩn trương rà soát, truy bắt các trường hợp liên quan; phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hà xuống khám nghiệm hiện trường và trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự, khám nghiệm tử thi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được 19 trường hợp liên quan. Qua công tác đấu tranh, các đối tượng khai Tới chính là kẻ gây ra cái chết cho anh H. Cơ quan Công an đã vận động được đối tượng Lê Văn Tới ra đầu thú.

Tác giả: Đình Quế

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP