Pháp luật

Diễn biến mới vụ tiểu ni cô tố bị 3 thanh niên lạ hiếp dâm, trộm tài sản

Cơ quan công an đang tích cực vào cuộc điều tra. Sự việc được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc xã hội.

Ngày 19/7, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang nỗ lực xác minh, truy tìm 3 đối tượng hiếp dâm tiểu ni cô, trộm tài sản.

Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành thông tin rằng, đơn vị đang rất tích cực điều tra. Ngoài khám nghiệm hiện trường, xét nghiệm, thu thập các dấu vết, lời khai thì cảnh sát đang tiến hành trích xuất camera những khu vực lân cận để làm rõ vụ án.

Cũng theo Thượng tá Tiến, bước đầu, qua thông tin tiểu ni cô cung cấp thì nhận định, 3 đối tượng gây án nói giọng miền Bắc. Ngoài ra, nạn nhân cũng không nhận dạng được kẻ gây án.

Ảnh minh họa.

Ở một diễn biến có liên quan, theo ghi nhận của PV, hiện dư luận tỉnh Quảng Nam đang rất quan tâm đến vụ việc. Đa phần đều bày tỏ sự bức xúc, lên án hành vi của 3 đối tượng lạ.

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin Pháp luật, tịnh thất - nơi xảy ra vụ việc nằm ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Đây là tịnh thất đang trong quá trình thực hiện các thủ tục để gia nhập Giáo hội Phật giáo huyện Núi Thành. Về phần mình, nữ ni cô đang trong quá trình tu học ở tịnh thất thì gặp chuyện không may.

Trong khi đó, theo Cổng thông tin Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra, làm rõ vụ án ni cô bị cướp của, hiếp dâm xảy ra ở Quảng Nam này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc xã hội.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp khẩn trương truy bắt, điều tra làm rõ, sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó, như đã phản ánh, ngày 17/7, Công an huyện Núi Thành nhận được trình báo của chị T.Q (19 tuổi), trú huyện Núi Thành là ni sư về việc bị kẻ lạ đột nhập vào tịnh thất trộm cắp, giở trò đồi bại.

Theo ni sư Q., vào 8h ngày 17/7, sư đang ở trong tịnh thất, phát hiện 3 người bịt mặt đang lấy trộm tủ lạnh và máy lọc nước. Khi vị sư tri hô thì bị 3 kẻ này khống chế.

Sau đó, 2 trong 3 đối tượng này còn dùng dao uy hiếp, thực hiện hành vi đồi bại đối với vị ni sư.

Chúng rời đi sau khi thỏa mãn thú tính cùng 1,5 triệu đồng trộm cắp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: ni cô , trộm tài sản , hiếp dâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP