Xã hội

Đi vệ sinh gần đường tàu hoả, người đàn ông bị tông tử vong

Do không quan sát đoàn tàu đang tới gần, 1 người đàn ông vẫn ra sát đường sắt, đoạn gần ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ (Hà Nội), để đi vệ sinh dẫn tới bị tàu hỏa tông tử vong.

Sáng nay 8-7, tại địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (đoạn gần ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sát nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người tử vong tại chỗ

Người dân chứng kiến cho biết 1 người đàn ông đi vệ sinh cạnh đường sắt, do không quan sát, chú ý tín hiệu, tiếng còi khi đoàn tàu đang tới gần, đã băng qua đường nên bị tàu hoả tông dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhân viên đoàn tàu phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết vụ tai nạn đường sắt. Nhận được thông tin, một số người thân của nạn nhân cũng đã có mặt tại hiện trường để đưa thi thể về quê mai táng sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Được biết, nạn nhân ngoài 60 tuổi, quê ở Thanh Hóa, có hoàn cảnh khó khăn, hàng ngày đi buôn bán mưu sinh ở khu vực quận Hoàng Mai.

Tác giả: Ng. Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP