Pháp luật

Đi sửa máy lọc nước, một nhân viên bị con chủ nhà chém nhiều nhát tử vong

Khi đang sửa máy lọc nước bị hư, nhân viên bị con chủ nhà dùng rựa chém nhiều nhát vào sau đầu.

Chiều 14/8, lãnh đạo xã Phước An (huyện Tuy Phước, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành tra một vụ án mạng trên địa bàn.

Nạn nhân là một nhân viên sửa điện nước bị con một chủ nhà chém chết khi đang làm việc.

Nhà nạn nhân xấu số chuẩn bị lo hậu sự cho con

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 14/8, ông Lê Trọng Hoa (51 tuổi, ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước) gọi điện thoại đến một công ty điện máy ở cùng thôn báo việc máy lọc nước nhà mình bị hư.

Sau đó, công ty này đã cử nhân viên của mình là anh Nguyễn Ngọc Trung (27 tuổi, ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, Tuy Phước) đến nhà ông Hoa để kiểm tra và sửa chữa.

Trong lúc đang sửa máy lọc nước thì anh Trung bị con ông Hoa là Lê Trọng Thanh (26 tuổi) dùng rựa chém nhiều nhát từ phía sau. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Trung đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Được biết, đối tượng Lê Trọng Thanh có tiền sử bị ngáo đá. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Quang Đạt

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP