Tin địa phương

Di lý đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng ra Hà Nội

Cơ quan chức năng đã di lý nghi can Đào Tấn Cường, người nhắn tin đe dọa Chủ tịch TP Đà Nẵng về Hà Nội để mở rộng điều tra.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Liên quan đến vụ việc Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị nhắn tin đe dọa, ngày 20/8, Cục Cảnh sát hình sự C45-Bộ Công an đã tiến hành di lý nghi can Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Vào tối 19/8, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Đào Tấn Cường để điều tra hành vi nhắn tin với nội dung đe dọa gửi đến số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ, UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Cường là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng. Nhiều nguồn tin nhận định, Đào Tấn Cường đã nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ ngay sau khi Thành uỷ, UBND TP Đà Nẵng có một số quyết định liên quan đến công tác điều động, bổ nhiệm nhân sự của thành phố Đà Nẵng.

Tác giả: Nguyễn Xinh

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP