Xã hội

Danh tính người điều khiển xe 7 chỗ đâm chết 3 cháu bé ở Hà Tĩnh

Trên đường chở cháu đi bằng xe đạp điện, 3 cháu bé ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã bị xe ô tô 7 chỗ mang BKS ở Hà Nội đâm chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã đến Công an huyện trình diện.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, vào lúc 19h30' tối nay (9/7), tại xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô 7 chỗ BKS 30E - 413.82 và 1 xe đạp điện, làm chết tại chỗ 3 cháu bé.

Hiện trường vụ tai nạn làm chết 3 cháu bé.

Nạn nhân được xác định, là các cháu: Nguyễn Thị Hiền (SN 2007), Nguyễn Thị Dung (SN 2007) và Trần Hữu Đăng (SN 2016), cùng trú tại thôn Tây Nguyên, xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên.

Sau khi gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, tài xế điều khiển xe ô tô BKS 30E - 413.82 đã rời khỏi hiện trường và đến Công an huyện Cẩm Xuyên trình diện ngay sau đó.

Điểm va chạm trước đầu xe ô tô 7 chỗ.

Danh tính tài xế được xác định là Bùi Mạnh Tùng (SN 1986), trú tại 31 đường Giáp Nhị, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Lúc đó tài xế Tùng điều khiển xe đi trên đường ĐH 124 qua địa bàn xã Cẩm Huy, đến Km 4+73 thuộc thôn 5 xã Cẩm Huy thì gây ra tai nạn.

Được biết, 3 cháu bé có quan hệ họ hàng. Trong đó bé trai tên Đăng có bố mẹ đang đi làm công nhân tại TP Hồ Chí Minh. Đăng được dì ruột đang học lớp 6 chở từ nhà ngoại về nhà nội chơi thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm nói trên.

Chiếc xe đạp điện chở 3 cháu bé sau khi bị tai nạn.

Hiện nay, Cơ quan điều tra đang làm việc với tài xế Bùi Mạnh Tùng để làm rõ, xử lý.

Tác giả: Bùi Tiến

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

  Từ khóa: Hà Tĩnh , tai nạn , ô tô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP