Tin địa phương

Đâm chết người để cứu bạn khỏi bị đánh, nhận án 16 năm tù

Thấy bạn bị vây đánh, Nguyễn Thanh Tín (18 tuổi, trú TP Đà Nẵng) rút dao thủ sẵn trong người đâm 1 trong hai đối tượng tử vong.

Ngày 24/1, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành mở phiên xét xử đối tượng Nguyễn Thanh Tín (18 tuổi) về tội Giết người.

Ngoài ra, đối tượng Trương Minh Tuấn cũng bị xét xử về tội Che dấu tội phạm.

Theo cáo trạng tối 5/4/2017, nhóm Tín ngồi chơi cùng bạn tại khu vực phía trước Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Tại đây, nhóm của Tín thấy nhóm của Nguyễn Văn Huy (19 tuổi) đi xe ngang qua nẹt pô nên, cùng Trần Anh Tiên (16 tuổi) đang ngồi cùng Tín đuổi theo đối tượng nẹt pô.

Đuổi kịp Huy, Tiên nhận ra người quen nên chỉ lời qua tiếng lại một vài câu rồi bỏ đi.

Tuấn (trái) và Tín (phải) phải trả giá sau hành động bồng bột. Ảnh: G.H.


Sau đó, Huy cùng anh ruột của mình là Nguyễn Văn Thành (21 tuổi) và Nguyễn Phan Anh Giản (20 tuổi) quay lại tìm gặp Tiên để đánh.

Vừa xuống xe Huy cùng Thành dùng mũ bảo hiểm đánh Tiên. Thấy bạn bị đánh, Tín rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào người Huy để giải vây cho Tiên.

Lúc này, Giản chạy đến đánh Tín thì bị Tín dùng dao đâm nhiều nhát vào người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Tín bỏ đi và gọi điện cho Tuấn đến hiện trường lấy giúp đôi dép và vỏ bọc dao đánh rơi.

Sau đó, Tuấn dùng xe máy chở Tín, Tiên đến một nhà nghỉ để trốn, còn mình mang hung khí gây án về nhà cất giấu.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Tín và Tuấn bị cơ quan điều tra bắt giữ. Về phía nạn nhân, Nguyễn Phan Anh Giản bị thương nặng dẫn đến tử vong, còn Nguyễn Văn Huy được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch, bị thương tích 23%.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thanh Tín mức án 16 năm tù. Còn Trương Minh Tuấn 9 tháng 16 ngày về tội Che giấu tội phạm .

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP