Xã hội

Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên có cấp bằng sai đối tượng?

Có kẽ hở trong khâu rà soát bằng tốt nghiệp THPT đầu vào, dẫn đến việc cấp bằng cử nhân Đại học sai quy định, nhưng công tác thu hồi vẫn chưa được làm rốt ráo?

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1965, trú tại Hà Nội sử dụng bằng Bổ túc văn hóa trung học Hội đồng thi Liên Ninh (Hà Nội) khóa 1983; và bằng tốt nghiệp Nghề - trường Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội (nay là Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội), để thi đầu vào trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (nay là Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên), sau đó học tiếp lên Đại học và được cấp bằng tốt nghiệp Đại học năm 2007.

Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên cơ sở 1 - huyện Khoái Châu.

Theo nhiều nguồn tin cho biết, việc sử dụng các văn bằng chứng chỉ của ông Thảo nói trên là không hợp lệ. Để rộng đường dư luận, phóng viên Người Đưa tin Pháp luật có buổi làm việc với trường ĐH sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Tại buổi ông Nguyễn Đức Giang - Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: "Chưa tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, mà được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học là sai hoàn toàn, sai ở khâu nào thì phải tìm ra nguyên nhân. Nhà trường rất mong cộng tác với cơ quan báo chí để làm rõ những việc mờ ám về việc cấp bằng, dù ở khâu nào cũng phải làm cho minh bạch". Cũng theo vị lãnh đạo này cho biết, sẽ thu hồi lại bằng tốt nghiệp, nếu đã cấp cho người không có bằng tốt nghiệp cấp 3.

Theo nội dung đặt lịch làm việc của cơ quan báo chí, ngày 22/12/2020 trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đã gửi công văn số: 940/ĐHSPKT-ĐT cho sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc xác minh bằng tốt nghiệp. Có kèm theo bản photo công chứng bằng tốt nghiệp Bổ túc văn hóa trung học của ông Nguyễn Văn Thảo, kỳ thi ngày 24/5/1983, tại Hội đồng thi Liên Ninh.

Ngày 30/12/2020, Thanh Tra sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi công văn số: 659/Tr phúc đáp về việc xác minh bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nói trên, với nội dung: "Qua kiểm tra, rà soát danh sách học sinh tốt nghiệp bổ túc văn hóa trung học năm 1983 lưu tại Sở GDĐT Hà Nội hiện tại không có Hội đồng thi Liên Ninh...

Tắc trách trong khâu rà soát bằng cấp 3 "đầu vào", dẫn đến cấp bằng tốt nghiệp ĐH sai quy định?

Tại Quyết định số: 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007, về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 6 của Quyết định này nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, người cấp văn bằng, chứng chỉ phải kiểm tra, đối chiếu và ghi chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết trong văn bằng, chứng chỉ.

Điều này cho thấy, trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên đã không làm tốt ngay từ đầu khâu rà soát, đối chiếu bằng cấp 3 đầu vào của học viên. Dẫn tới hệ lụy cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học sai đối tượng, sai quy định.

Cũng theo Điều 22, của Quyết định 33/2007QĐ-BGDĐT nói trên, việc cấp bằng sai, cấp không đúng đối với hành gian lận trong học tập, trong thi cử, tuyển sinh hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ phải bị thu hồi và hủy bỏ theo quy định. Cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm thu hồi và hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ.

Những ngày gần đây, phóng viên đã nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Đức Giang, để tìm hiểu việc khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong khâu tuyển sinh và quy trình thu hồi bằng tốt nghiệp đã cấp đã cấp sai đối tượng, nhưng vị lãnh đạo này không nghe máy và không trả lời tin nhắn.

Người Đưa tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.


Tác giả: Đoàn Nguyên

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP