Kinh tế

Đại gia Yên Bái bán vàng mã thu chục tỷ mỗi tháng

Áp lực cạnh tranh gay gắt và thị trường tiêu thụ diễn biến phức tạp khiến doanh thu bán vàng mã của doanh nghiệp Yên Bái giảm mạnh.

Luỹ kế doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm hơn 50 tỷ đồng so với năm trước, xuống còn 272 tỷ đồng khiến Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CK: CAP) đứt mạch tăng trưởng doanh thu liên tiếp trong suốt một thập niên.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2017 là do áp lực cạnh tranh gay gắt và thị trường tiêu thụ - đặc biệt là Trung Quốc, diễn biến ngày càng phức tạp.

Hoạt động xuất khẩu đóng góp hơn 31% vào tổng doanh thu (tương đương 85 tỷ đồng), giảm mạnh về tỷ trọng lẫn giá trị so với năm trước. Cơ cấu doanh thu phân theo sản phẩm không có nhiều biến động khi hai sản phẩm chủ lực là giấy đế và vàng mã chiếm gần 62%, tương đương 168 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng công ty thu về hơn 14 tỷ đồng từ nhóm hàng đặc thù, nhưng giá vốn bán hàng tăng đột biến khiến tỷ suất lợi nhuận gộp chưa đến 7%.

Bình quân mỗi tháng Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái thu hơn 14 tỷ đồng từ vàng mã, giấy đế.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm đáng kể vẫn không thể giúp lợi nhuận ròng thoát khỏi tình trạng tăng trưởng âm. Doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận ròng giảm 37% so với năm trước, xuống xấp xỉ 13 tỷ đồng và kém xa mục tiêu 18 tỷ đồng đặt ra hồi đầu năm.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản của đại gia Yên Bái vào khoảng 120 tỷ đồng. Con số này nhích nhẹ do giá trị hàng tồn kho tăng đột biến đến 32 tỷ đồng và công ty cũng phải trích lập dự phòng giảm giá. Nợ phải trả cũng tăng mạnh lên trên 55 tỷ đồng do phát sinh khoản vay ngắn hạn ngân hàng.

Công ty Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái, thành lập năm 1972 và cổ phần hoá với vốn điều lệ khoảng 5 tỷ đồng vào năm 2004. Lợi nhuận mỗi năm không lớn nhưng nhiều năm qua, công ty luôn duy trì chính sách cổ tức lý tưởng dành cho cổ đông. Hồi tháng 7/2017, công ty trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 34%, tương đương một cổ phiếu nhận 3.400 đồng. Mức cổ tức cao nhất từ khi doanh nghiệp này niêm yết trên sàn chứng khoán là 65% bằng tiền và 40% bằng cổ phiếu.

Tác giả: Phương Đông

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: vàng mã , Đại gia

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP