Tin địa phương

Đà Nẵng: Xây dựng khu phố du lịch phục vụ xuyên đêm

Nhằm tạo nhằm tạo điểm vui chơi giải trí, mua sắm cả ngày lẫn đêm phục vụ nhu cầu của khách du lịch, vừa qua UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định phê duyệt đề án Khu phố du lịch An Thượng tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Khu vực sẽ thực hiện đề án xây dựng khu phố du lịch xuyên đêm An Thượng.

Theo đó, khu phố phục vụ du khách xuyên đêm An Thượng sẽ được thực hiện phía ven biển của 4 đoạn đường: Võ Nguyên Giáp (dài 170m), Hoàng Kế Viêm (dài 850m), Châu Thị Vĩnh Tế (dài 170m) và Ngô Thì Sĩ (dài 850m). Tại vị trí này hiện nay có đến 141 cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ du lịch, trong đó, 64 cơ sở dịch vụ lưu trú, 43 cơ sở dịch vụ ăn uống, 12 cơ sở cung cấp dịch vụ mua sắm, 8 cơ sở dịch vụ làm đẹp, 6 cơ sở dịch vụ thể thao/sức khỏe...

Trên cơ sở nghiên cứu mô hình các khu phố đêm phục vụ khách du lịch ở nước ngoài và một số mô hình đang thực hiện trong nước như phố Tạ Hiện (Hà Nội), phố Bùi Viện (TP Hồ Chí Minh) do có sự tương đồng về diện tích, hình dáng và không gian nên Khu phố phục vụ xuyên đêm An Thượng sẽ được xây dựng với không gian, quy hoạch, đầu tư và hoạt động mang âm hưởng mang phong cách của phố South Bank của London, Anh.

Về quy hoạch, xây dựng khu phố du lịch An Thượng sẽ cải thiện hệ thống giao thông động và tĩnh, kết hợp tầm nhìn dài hạn về giao thông. Ưu tiên bảo tồn và mở rộng không gian mở để giảm đi sự phát triển nóng, thiếu bền vững như các khu phố du lịch khác ở Việt Nam.

Tại khu dịch vụ du lịch ven biển, lắp đặt biểu tượng điểm đến nhằm biến nơi này thành địa điểm chụp ảnh lưu niệm không thể thiếu khi đến Đà Nẵng nói chung và khu phố du lịch An Thượng nói riêng. Xây dựng quảng trường theo hướng không gian mở, hướng đến làm nơi tổ chức các hoạt động, sự kiện ngoài trời. Đồng thời đây sẽ là nơi tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội du lịch gắn với biển.

Các tuyến đường ngang An Thượng 1, 2, 3, 4, đường Trần Bạch Đằng sẽ triển khai phố đi bộ. Bên cạnh đó sẽ thành lập mô hình Chợ quốc tế Địa Trung Hải hoặc Flow House Băng Cốc với các tiểu khu văn hóa, thể thao, ẩm thực, mua sắm bên trong...

Việc lựa chọn khu vực này làm khu phố du lịch xuyên đêm bởi tại đây có nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán cà phê và bar, nhiều khách sạn nổi tiếng như Holiday Beach Đà Nẵng, khách sạn Avatar, khách sạn Chu và nhiều cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch như: Câu lạc bộ biển Holiday, đường hầm qua đường Võ Nguyên Giáp, điểm chiếu phim 4D miễn phí, thư viện sách và báo bãi biển, khu vui chơi trẻ em và tập thể thao bãi biển, quán pizza nướng trong lò than củi...

Với lợi thế về không gian, nơi được tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội du lịch gắn với biển, khu phố du lịch xuyên đêm An Thượng sẽ trở thành một điểm đến ấn tượng ở Đà Nẵng.

Theo số liệu khảo sát, chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, tại các cơ sở lưu trú khu vực này có đến 267.848 lượt khách lưu trú trong đó, khách quốc tế là 74.077 người, chiếm gần 30%, chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc. Vào thời gian cao điểm, số lượng khách lưu trú trung bình 1.488 khách/ngày, còn thấp điểm là 651 khách/ngày. Tỉ lệ khách đến tăng 30%/năm, tỉ lệ quay lại của khách là 80 - 90%. Trong đó chưa tính đến số lượng khách du lịch tham quan, lưu trú tại các cơ sở lưu trú khác trong thành phố và địa điểm du lịch lân cận.

Mặc khác, trong năm 2017 thành phố chào đón khoảng 6.600.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm 35%. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách quốc tế đạt mức tăng trưởng ấn tượng 39% và lượng khách nội địa tăng 12%. Các chuyến bay quốc tế trực tiếp từ Đà Nẵng cũng được tăng lên, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng ngày càng nhiều, chỉ tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán 2018 vừa qua lượng khách quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng bằng đường hàng không với 269 chuyến bay, 40.750 lượt khách.

Để thu hút được du khách, trở thành một điểm đến ấn tượng, du lịch Đà Nẵng phải luôn làm mới chính mình từ việc tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng có sức hút. Để du khách một lần đến Đà Nẵng có thể mong một ngày nào đó sẽ quay lại.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP