Tin địa phương

Đà Nẵng: Trả lại hơn 10 triệu đồng cho khách du lịch Hàn Quốc

6 tháng đầu năm 2017, BQL khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trả lại tài sản cho 15 trường hợp thất lạc trong hành trình tham quan.

Ngày 18/7, ông Lê Quang Tươi, Trưởng ban Quản lý (BQL) khu Du lịch Thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, BQL vừa trả lại 12 triệu đồng và nhiều tài sản giá trị khác cho khách du lịch Hàn Quốc bị thất lạc tài sản trong hành trình tham quan.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h45' trưa cùng ngày, nhân viên BQL phát hiện 1 chiếc ví để quên tại khuôn viên thang máy. Ngay lập tức, BQL đã thông báo cho Bộ phận hỗ trợ du khách thông tin trên hệ thống âm thanh của cơ quan, để tìm chủ nhân của chiếc ví.

Đại diện BQL (phải) trao lại tài sản thất lạc cho du khách Lee Seung Hyeor (trái).


Khoảng 45 phút sau, anh Lee Seung Hyeor đã xuống liên hệ và nhận từ Bộ phận hỗ trợ du khách của BQL chiếc ví mình thất lạc. Trong đó, có 362 USD, 20.000 Won, 2 triệu đồng tiền Việt, 2 thẻ Visa và 2 thẻ ATM mà du khách đã để quên.

Đây cũng là trường hợp được trả đồ thất lạc thứ 15 mà BQL đã trả lại cho du khách, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2017.

Theo thống kê tính đến ngày 13/7/2017, khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã đón 847.251 lượt khách, lượng khách tăng 20% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 450.007 lượt khách nước ngoài.

BQL cũng thu ngân sách 29.787.313.000 đồng (trong đó phí tham quan: 29.488.393.000 đồng) - đạt 118% kế hoạch. Riêng hệ thống thang máy phục vụ 494.697 lượt khách, thu về 7.522.185.000 đồng - đạt 86 % kế hoạch.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

  Từ khóa: số tiền , khách , đà nẵng , trả lại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP