Tin địa phương

Đà Nẵng: Qua đường sắt không rào chắn, 1 phụ nữ bị tàu hỏa đâm tử vong

Bất cẩn đi qua đường ray không rào chắn, một tiểu thương đang buôn bán tại chợ lân cận bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 6/10, tại địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông với đường sắt khiến 1 phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h45 ngày 6/10, chị Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 1995, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng chồng đi băng qua đường sắt dân sinh km780+350 đoạn qua địa phận phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Khu vực đường dân sinh tự phát cắt qua đường ray xe lửa.

Thời điểm này, chị T. bất ngờ bị tàu hỏa SE10 tông tử vong tại chổ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp nhận vụ việc.

Đến khoảng 11h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Được biết, chị T. là tiểu thương buôn bán tại chợ đang trên đường đi làm thì gặp tai nạn thương tâm.

Khu vực này là điểm đen của tai nạn đường sắt, khi hàng loạt đường ngang dân sinh tự phát cực kì nguy hiểm.

Trước đó không lâu, một vụ tai nạn đường sắt tương tự cũng xảy ra tại khu vực trên khiến 1 cụ ông tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

  Từ khóa: tàu hỏa , phụ nữ , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP