Tin địa phương

Đà Nẵng: Nữ cửa hàng trưởng mang 40 điện thoại xịn đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân

Lợi dụng vị trí cửa hàng trưởng, Nguyễn Thị Thịnh đã lấy 38 chiếc điện thoại Iphone, Samsung trị giá hơn 1 tỷ đồng tại các cửa hàng đem bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thịnh (SN 1989, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi “ Tham ô tài sản”.

Kết quả điều tra cho thấy, Thịnh đã biển thủ trót lọt hàng chục điện thoại đắt tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Được biết đầu năm 2021, qua kiểm tra hàng hóa tồn kho và đối chiếu với sổ sách chứng từ, cửa hàng VinPro Viễn thông A trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện thiếu hụt 13 chiếc điện thoại đắt tiền, chủ yếu là Iphone và Samsung.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thịnh


Nghi vấn việc thất thoát liên quan đến nhân viên cửa hàng, doanh nghiệp sở hữu hệ thống VinPro Viễn Thông A đã làm đơn gửi đến Cơ quan Công an đề nghị làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy, lợi dụng sự lỏng lẻo trong quy trình kiểm soát nội bộ, Nguyễn Thị Thịnh, phụ trách cửa hàng đã chiếm đoạt số điện thoại nói trên và mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thịnh còn khai nhận: Trong thời gian từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2019, lợi dụng chức vụ quyền hạn là cửa hàng trưởng cửa hàng VinPro 227 Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Thịnh đã chiếm đoạt trót lọt 25 máy điện thoại, chủ yếu là Iphone đời mới bằng cách lợi dụng vị trí công việc và các kẽ hở trong quy định về đặt hàng, xuất hàng, kiểm tra nội bộ của công ty VinPro. Tổng giá trị 38 điện thoại bị Thịnh chiếm đoạt được xác định trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP